Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách vùng Tây Nguyên

Cập nhật 27/11/2015, 08:11:20

Chiều 26.11 tại thành phố Pleiku, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham  dự hội nghị về phía địa phương có đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-PBT Tỉnh ủy-CT. UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.

 

 Đại tướng Trần Đại Quang  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc và đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên. Trong đó có sự đóng góp tích cực của Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua việc thực hiện đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trình bày tại hội nghị nêu rõ, sau 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại vùng Tây Nguyên với doanh số cho vay đạt 16.491 tỷ đồng. Tính đến 31.10.2015, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 16.000 tỷ đồng, chiếm 11,68% tổng dư nợ toàn quốc. Cùng với chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng cao, hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, đã có trên 1.185.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh Tây Nguyên đã nêu một số đặc điểm mang tính đặc thù, đồng thời đề xuất các giải pháp để chính sách tín dụng triển khai ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

         

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương cũng như các địa phương đã đạt được trong những năm vừa qua. Để triển khai thành công chính sách tín dụng ưu đãi trong thời gian tới ngành ngân hàng và Ngân hàng Chính sách xã hội đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm và cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm, chú trọng, phân bổ vốn để chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên đạt hiệu quả tích cực, theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam nói: “Trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt chính sách tín dụng của nhà nước ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, giải ngân vốn đến đúng đối tượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng vào cuộc sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi tín dụng chính sách tại cơ sở nhằm ngăn ngừa phát hiện kịp thời các vụ việc tiêu cực, tăng cường nguồn vốn cho các chương trình tại các vùng khó khăn”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của chính sách tín dụng triển khai trên địa bàn Tây Nguyên trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại tướng cũng nêu rõ một số tồn tại hiện nay như: Số nợ xấu hiện nay là những khoản nợ khó thu hồi, khối lượng nợ đến hạn của các chương trình tín dụng rất lớn, một số chương trình tín dụng vẫn tiềm ẩn rủi ro dễ ảnh hưởng đến việc gia tăng nợ quá hạn, sự gắn kết các hoạt động tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các cơ quan chính quyền, hội, đoàn thể với hoạt động giải ngân cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa hiệu quả và một số vấn đề khác. Để khắc phục những tồn tại trên, nâng cao chất lượng hoạt động chính sách tín dụng, Đại tướng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội và các địa phương tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

“Tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị TW Đảng, Chính Phủ về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội vùng Tây Nguyên; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước; đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ đối với việc thực hiện chính sách tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng; tăng cường nguồn vốn địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình”.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Hội, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện chương trình chính sách tín dụng, vừa đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng chính sách nhưng đồng thời phải nâng cao nhận thức của các đối tượng đối với chương trình chính sách tín dụng của nhà nước.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã trao tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên cho  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án. Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn Tây Nguyên.

 

 

Hồng Uyên- Nhật Thành

Trả lời