Sáng nay (15/12) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ủy viên TU Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình; Ủy viên TU Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn dự tại đầu cầu tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự Hội nghị có Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thủ tục hành chính và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện việc rà soát, công bố các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 61/63 tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận cung ứng dịch vụ với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong quá trình triển khai, trên mạng lưới đã phát sinh các giao dịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các loại hình dịch vụ như: tiếp nhận hồ sơ BHXH, cấp đổi giấy phép lái xe, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp bản sao bằng tốt nghiệp… Đã có gần 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ này với mức độ an toàn đạt 100%.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, triển khai thực hiện quyết định này, Bưu điện tỉnh đã ký kết với 13/18 sở, ngành và 12/17 huyện, thị xã, thành phố tiến hành công bố các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại các Bưu cục cấp 1,2,3 và một số điểm Bưu điện văn hóa xã với tổng số 33 điểm cung cấp dịch vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây thực sự là biện pháp cải cách có tính đột phá, đổi mới phương thức phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương cần nhanh chóng triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến với mục đích vì người dân phục vụ, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa, từng bước hiện đại hóa bộ máy hành chính để tất cả các hồ sơ hành chính đều được xử lý trên hệ thống thông tin điện tử./.
Bích Thủy-Minh Trung.