Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính tại Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các ban, bộ, ngành Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai, Hội nghị được kết nối tới 240 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của trên 6.300 đại biểu.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị
- Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết. Trong Nghị quyết số 23, Bộ Chính trị đã đề ra 5 nhóm quan điểm, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhóm chỉ tiêu chính với 16 chỉ tiêu cụ thể để định hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.
Tiếp đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã báo cáo Kế hoạch hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị.
Tham luận của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk tại Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò, tầm quan trọng của vùng chiến lược Tây Nguyên đối với sự phát triển chung của cả nước. Qua đây, các bộ, ngành, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị trong định hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm sớm đưa Nghị quyết só 23 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tham luận tại Hội nghị
Dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu chính của Hội nghị tại Hà Nội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đề cập đến 2 vấn đề đó là tài nguyên rừng và nguồn nước. Trên cơ sở thực trạng, khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đã nêu ra 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh Gia Lai trong quản lý, phát triển tài nguyên rừng và nguồn nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, cũng đề xuất Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số vấn đề nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, đánh giá tổng quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên trong những năm qua; đồng thời nêu rõ những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước trong phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin chi tiết về Hội nghị, chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin tiếp theo./.
Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng