Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do

Cập nhật 25/3/2016, 14:03:36

Sáng ngày 25/3, tại TP.Pleiku, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia tới các đại biểu vùng Tây Nguyên. Hội nghị dưới sự đồng chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Nguyễn Đức Hoàng và Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công thương) – Lương Hoàng Thái. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công thương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai. 

 

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công thương giới thiệu một số vấn đề và nội dung chính của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEUFTA), và đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được công bố vào cuối năm 2015.

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu, và đối với Việt Nam đó là con đường rút ngắn khoảng cách để hội nhập với thế giới. Riêng với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc Việt Nam tham gia Hiệp định có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cơ hội về công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng thời giúp Việt Nam tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn thông qua việc tham gia vào các chuỗi cung ứng mới được hình thành sau khi TPP có hiệu lực.

Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội và thuận lợi thì việc gia nhập TPP thì cũng đặt ra cho Việt Nam không ít những thách thức, đó là sức ép canh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu giảm; và một số doanh nghiệp yếu kém có thể rơi vào tình trạng khó khăn, gia tăng thất nghiệp. Với 11 Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia cho đến thời điểm này, đây được xem là cơ hội để Việt Nam ngày càng mở rộng thị trường, hội nhập một cách toàn diện và sâu sắc với thế giới ./.  

Mỹ Tiến- Minh Trí

Trả lời