Sở GD&ĐT Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng nghề tổ chức Hội nghị phân luồng học sinh sau THCS các Trường THCS Dân tộc nội trú (DTNT), THCS Dân tộc bán trú (DTBT). Tham dự có khoảng 100 lãnh đạo các phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các Trường PTDTNT, DTBT trên địa bàn toàn tỉnh.
Hiện nay, công tác phân luồng học sinh sau THCS của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh khi tốt nghiệp THCS đi học nghề còn thấp. Bên cạnh đó, chính sách phân luồng học sinh chưa đầy đủ và chương trình đào tạo cũng chưa thật sự đáp ứng thị trường lao động. Vì vậy mục đích của hội nghị phân luồng học sinh sau THCS là nhằm phát triển giáo dục và đào tạo gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở làm tốt công tác phân luồng học sinh, đến năm 2020, Gia Lai sẽ nâng tỷ lệ dân số 15 tuổi vào học lớp 10 đạt 65% trở lên, từ 15 đến 18 tuổi học THPT đạt 70% và có ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Và để công tác phân luồng học sinh sau THCS có nghề nghiệp phù hợp với thực tiễn, đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học phải được các trường quan tâm và đặt lên hàng đầu./.
Lệ Xuân, Cao Duy