Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố Pleiku

Cập nhật 06/7/2021, 16:07:49

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch thành phố Pleiku giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 được xây dựng nhằm cơ cấu lại ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đạt đến địa phương đạt trên 1 triệu, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 23%, doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng. Định hướng đến năm 2030 tổng lượt khách du lịch đạt trên 2,2 triệu, doanh thu đạt trên 3.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 25,63%, tỷ trọng ngành du lịch chiếm 3,03% tổng giá trị sản xuất. Theo đó, dự thảo xác định một số nhiệm vụ và giải pháp gồm: Tập trung tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”; Tập trung đầu tư cải tạo, sữa chữa, nâng cấp các danh lam thắng cảnh, di tích sẵn có. Đồng thời, kêu gọi, thu hút đầu tư, xây dựng các khách sạn từ 3 đến 5 sao, hình thành các khu mua sắm, ẩm thực, phố đi bộ hoạt động vào ban đêm, phát triển những loại hình du lịch đặc trưng như: du lịch cộng đồng, các homestay, farmstay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Trong đó đề nghị trong phát triển du lịch cần quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan khu du lịch; Ưu tiên các sản phẩn du lịch gắn với phát triển kinh tế – xã hội của người đồng bào dân tộc thiểu số và quan tâm đào tạo cán bộ, hướng dẫn viên du lịch./.

Hải Yến – Văn Thạch (TP.Pleiku)

Trả lời