Tiếp sau Lễ khởi động triển khai thi công xây lắp công trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên diễn ra vào sáng nay, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị kết nối cung – cầu nhân lực qua đào tạo cho vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên.
Đề án xây dựng vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên triển khai tại 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông. Mục tiêu Đề án đặt ra là sẽ phát triển vùng nguyên liệu cà phê liên kết giữa các hợp tác xã với quy mô tăng lên 19.700 ha, 64 hợp tác xã tham gia. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu cán bộ kỹ thuật nông nghiệp để đồng hành cùng bà con nông dân thực hành sản xuất theo quy trình canh tác tiên tiến, sản xuất xanh, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Các hợp tác xã cần có nguồn nhân lực tham gia quản lý, quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các hợp tác xã kiến nghị các trường, cơ sở đào tạo sinh viên nông nghiệp đưa nội dung đào tạo hợp tác xã, liên kết vùng nguyên liệu vào giảng dạy; đồng thời đưa sinh viên nông nghiệp về thực tập và làm việc tại vùng nguyên liệu. Đối với địa phương cần có cơ chế, chính sách thu hút lao động trẻ, sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các hợp tác xã; đồng thời tăng cường cán bộ trẻ hỗ trợ hợp tác xã. Đối với doanh nghiệp cần tích cực phối hợp, tiếp nhận sinh viên thực tập cũng như tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định.
Tại Hội nghị, các trường đã thông tin những thế mạnh đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như nhu cầu nhân lực làm việc tại các hợp tác xã và doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của các hợp tác xã, doanh nghiệp và các trường đào tạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam đề nghị các hợp tác xã cần xác định cụ thể nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở từng chuyên ngành, trên cơ sở đó các trường đào tạo có kế hoạch liên kết đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo cân đối trong kết nối cung – cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao ở Tây Nguyên mà Bộ Nông nghiệp & PTNT đang cùng các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện.
Hồng Uyên – Viễn Khánh