Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) – Hợp phần cà phê

Cập nhật 17/9/2020, 08:09:20

Nằm trong chuỗi các hoạt động được Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức tại Gia Lai, sáng nay, tại khách sạn Tre Xanh, Bộ NN & PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức  Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) đối với Hợp phần cà phê.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Vn Sat và Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Gia Lai) KPă Thuyên chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết chuỗi cà phê của dự án  thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên.

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (gọi tắt là VnSat) – Hợp phần cà phê được triển khai trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên với tổng vốn thực hiện gần 1.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020, tuy nhiên hiện tại đã được gia hạn đến giữa năm 2022. Dự án thực hiện 3 chương trình lớn, gồm: Hỗ trợ áp dụng công nghệ sản xuất và quản lý cà phê bền vững; Hỗ trợ tái canh cà phê bền vững; Nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tính đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện, dự án đã giải ngân được hơn 380 tỷ đồng. Theo đó, dự án đã hỗ trợ thành lập và củng cố hoạt động của 185 tổ chức nông dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên và đào tạo hơn 40 ngàn hộ nông dân về sản xuất cà phê bền vững. Tính đến tháng 6/2020, diện tích cà phê sản xuất bền vững đã đạt 36.266 ha. Riêng địa bàn tỉnh Gia Lai, sau 5 năm triển khai, dự án VnSat đã triển khai trên địa bàn 6 huyện với trên 26 ngàn ha và 24.178 hộ, trong đó hơn 46% hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua dự án đã giúp nông dân trồng cà phê của tỉnh thay đổi tư duy làm nông nghiệp, từ đó người dân không những biết sản xuất cà phê đạt hiệu quả mà còn bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, làm nông sản sạch và bền vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực mang lại từ dự án thì quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, nhất là các hoạt động hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị chế biến cà phê…bị gián đoạn do thiếu vốn đối ứng.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai dự án trong thời gian qua, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư cho các chương trình thuộc dự án, trong đó Chương trình hỗ trợ tái canh cà phê bền vững cần quan tâm đến chất lượng cây giống – một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cà phê mà dự án đã thực hiện rất thành công trong 5 năm qua, từ đó quyết tâm hoàn thành mục tiêu của dự án là đưa 69.000 ha cà phê của 63.000 hộ nông dân canh tác bền vững; tăng tỷ lệ lợi nhuận 20%; hỗ trợ 162 hợp tác xã, tổ chức nông dân; tăng cạnh tranh ngành hàng, giảm tác động tiêu cực cho môi trường tại 33 huyện, thị xã của 5 tỉnh Tây Nguyên./.

Hồng Uyên, Minh Trí

Trả lời