Hội nghị Giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh Tây Nguyên

Cập nhật 30/8/2023, 10:08:37

Sáng nay (30/8), tại TP. Pleiku, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh Tây Nguyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnhGia Lai Nguyễn Hữu Quế, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và ông Trịnh Mạnh Cường-Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Ban Chỉ đạo 389 của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, trong 7 tháng năm 2023, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến không có điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm, song số vụ việc được phát hiện, xử lý ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm tại các tỉnh Tây Nguyên có chiều hướng tăng, còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới đất liền, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vàsự phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Các nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là hàng cấm như chấtma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật, lâm sản; khoáng sản, xăng dầu, thuốc lá, thuốc lá điện tử… Trong 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 5 tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 6.485 vụ vi phạm,tăng 46,9 % so với cùng kỳ năm 2022, khởi tố hình sự: 201 vụvới298 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước trên 134 tỷ đồng, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, tính chất từng địa phương, những khó khăn, bất cập, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024./.

Lê Thư – Thanh Sáng

Trả lời