Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019

Cập nhật 08/3/2019, 09:03:32

 “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai” là chủ đề của Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng nay 7.3.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đại diện các Hiệp hội ngành nghề và 350 doanh nghiệp, Hợp tác xã,  đại diện cho gần 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ mong muốn thông qua hội nghị lần này tiếp tục nhận được những ý kiến tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng, ban hành, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, từ đó tạo sự bứt phá trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai theo tinh thần Nghị quyết 02 của Chính phủ, đồng thời là chủ đề hội nghị lần này.

Tại hội nghị, đại diện một số Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đáng chú ý như: Đề nghị tỉnh cho biết tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, ngành nông nghiệp tỉnh đã có chuẩn bị gì giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến gỗ, hiện nay số lượng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn ít, ngành thông tin – truyền thông có kế hoạch như thế nào để hỗ trợ  doanh nghiệp tham gia; các biện pháp giúp doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tiếp cận vốn tín dụng một cách thuận lợi nhất….Trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đã đưa ra một số đề xuất về các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, ưu tiên phát triển ngành nghề, sản phẩm cạnh tranh, trong đó có ngành chế biến gỗ, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, cơ chế giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Hiện nay, ngành chế biến gỗ có điều kiện thuận lợi là công tác trồng rừng nguyên liệu, các doanh nghiệp sẽ được chủ động về nguyên liệu và việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào chế biến dễ hơn cùng với lợi thế sản phẩm từ Hiệp định CPTTP mang lại sẽ đảm bảo sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và đặc biệt thị trường xuất khẩu”.

Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng hạn mức cho vay để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư mở rộng rộng hoạt động sản xuất kinh doanh…là ý kiến được một số doanh nghiệp đề cập tại Hội nghị gặp mặt.

Bà Bùi Thị Quy, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản Đường Vạn Phát phát biểu: “Lâu nay nông dân vẫn cứ điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Vấn đề này tôi nghĩ sẽ được khắc phục nếu như nguồn tài chính của người dân được đảm bảo. Tôi nghĩ ngân hàng nên tính toán lại vấn đề cho vay để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất cũng như không rơi vào tình trạng khi vào thu hoạch, thời điểm giá xuống thấp do không có tiền nên phải bán. Đối với doanh nghiệp cũng vậy, sản xuất tiêu thụ sản phẩm là trách nhiệm của DN. Tuy nhiên đến thời điểm thu mua nông sản, nếu có nguồn vốn ổn định, hạn mức cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thì sẽ có điều kiện mua sản phẩm với giá tốt hơn, không bán sản phẩm giá thấp”.

Liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư, tín dụng, cải cách thủ tục hành chính, hoạt động thuế, công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư…cũng nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp cũng đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trả  lời cụ thể, qua đó đã kịp thời tháo gỡ một số thắc mắc của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành hoan nghênh, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, đề xuất của doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc doanh nghiệp đã đề xuất. Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng chí Võ Ngọc Thành đề cập đến một số giải pháp trọng tâm, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện như: Phải lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, chuyển từ quản lý hành chính cứng nhắc sang mô hình phục vụ, kiến tạo; công khai kịp thời, đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch của địa phương, các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng lưu ý cộng đồng doanh nghiệp một số vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và  đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng thương hiệu và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đ/C Võ Ngọc Thành , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đối với cộng đồng DN, tôi đề nghị xây dựng thương hiệu của DN, nâng cao đạo đức kinh doanh, tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”; quan tâm hơn nữa đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, nhất là việc tham gia thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo”.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và cầu thị, vì vậy Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm là sự kiện luôn thu hút sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời