Sáng 28/12 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3 (giai đoạn 2018-2020).
Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí: Phạm Thanh Tuyền-Phó Trưởng ban Ban Công tác Phía Nam-Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND; UBND; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, cùng 200 đại biểu đại diện cho 2.000 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Thời gian qua, các già làng, người uy tín ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng được ví là cây đại thụ, hạt nhân của khối đại đoàn kết ở buôn làng; hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; biết rõ cái đúng, cái sai để nói cho bà con nghe, chỉ cho bà con làm. Hiện nay, nhiều người đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn đi đầu trong lao động sản xuất, hướng dẫn cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để xóa đói, giảm nghèo.
Đến với Hội nghị biểu dương lần này, mỗi già làng, người uy tín là một câu chuyện thực tế, sống động, minh chứng cho những cách làm hay trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc. Từ việc vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới; Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tích cực dạy tiếng kinh cho con em người dân tộc, giữ đất, bảo vệ rừng…tất cả, đã phản ánh sinh động bức tranh đời sống của buôn làng Gia Lai thời kỳ đổi mới.
Già làng Yơp, Làng Đê Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Tôi nghĩ là người uy tín mình phải luôn tiên phong, đi đầu mình phải có kinh tế, mình phải giỏi và gương mẫu mình mới nói người ta mới nghe mình. Tôi luôn tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng nhà nước, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Rất phấn khởi nay tỷ lệ hộ n ghèo của làng đã giảm, đó là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với hội nghị”.
Già Làng Siu Deo, Làng Móoc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng nói: “Đến Hội nghị hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi; tôi được chia sẻ câu chuyện của mình đồng thời cũng học tập, tiếp nhận thêm nhiều cách làm mới từ các già làng, người uy tín ở các địa phương để về tuyên truyền cho dân làng mình. Với đặc thù vùng biên giới là bà con phát huy hơn nữa tính đoàn kết, tinh thần lao động để xây dựng cuộc sống ấm no”.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đồng chí chỉ rõ, Gia Lai đang thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch, chúng ta đang có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít thách thức. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra, Đồng chí mong muốn, thời gian tới, đội ngũ người uy tín tiếp tục phát huy vai trò là thủ lĩnh của mọi hoạt động tại cơ sở.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: “Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi mong muốn rằng mỗi cá nhân người có uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị hôm nay sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò truyền thống tốt đẹp của các thế hệ già làng, người có uy tín gương mẫu trong tỉnh, tích cực đi đầu gương mẫu trong sinh hoạt, lao động sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn nơi mình sinh sống. Tiếp tục vận động gia đình và đồng bào trong thông, buôn, làng làm tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, bảo đảm an nình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.
Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các Già làng trong đồng bào DTTS. Quan tâm, biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đồng chí nhấn mạnh: “Đề nghị mặt trận tổ quốc VN các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, công tác xây dựng bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên thăm hỏi các vị già làng tuổi cao, kịp thời động viên khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng. Luôn xác định công tác dân tộc, chăm lo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chương trình của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy”.
Ghi nhận đóng góp của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, dịp này UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 100 các nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 100 cá nhân đã có thành tích xuất xuất sắc vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kim Ngân, Mạnh Hà