Sáng nay (26/12), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương trong tỉnh cùng 70 chức sắc đại diện 5 tôn giáo chính thống (gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và Baha’i) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị là dịp để UBND tỉnh ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức và chức sắc các tôn giáo; qua đó chia sẻ những vướng mắc và có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã được ban hành và đi vào cuộc sống. Ghi nhận những ý kiến tại Hội nghị của chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp mong muốn các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh cùng chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử tiếp tục đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; sống “tốt đời, đẹp đạo”; đồng thuận, đồng lòng cùng chính quyền trong triển khai, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xem xét, phối hợp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của chức sắc đại diện các tôn giáo chưa được trả lời trực tiếp tại Hội nghị, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
Mỹ Tiến – Minh Trung