Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Cập nhật 18/10/2024, 11:10:34

Sáng nay (18/10), Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và định hướng công tác 3 tháng cuối năm 2024; xây dựng Kế hoạch hoạt động của năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp – Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đại diện Hội đồng Tư vấn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng và đại diện Hội động vật học FrankFurt.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp – Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng cho biết: Sau 03 năm kể từ khi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng được công nhận và hơn 02 năm Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển được thành lập, hoạt động của các thành viên, nhất là các đơn vị vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng bảo tồn đa dạng cảnh quan, đa dạng sinh học; triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sinh học và môi trường. Đồng thời Khu dự trữ sinh quyển đã bước đầu làm tốt vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và con người một cách bền vững cũng như phát triển du lịch sinh thái, bảo đảm phát triển môi trường bền vững.

Xác định quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học thường xuyên được chính quyền địa phương triển khai bằng nhiều giải pháp như: Kiểm tra, giám sát, ghi nhận sự biến động về rừng, các loài động thực vật trên địa bàn được giao quản lý; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có, bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật hoang dã, bảo vệ các nguồn gen động, thực vật đặc hữu và quý hiếm. Đặc biệt, sau khi được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, nhà khoa học tham gia nghiên cứu nhằm giúp bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu hiện có.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với các nội dung của dự thảo Báo cáo và dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Trong đó tập trung lãm rõ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể có tính khả thi cao để phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Khu dự trữ sinh quyển cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời