Sáng ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để đánh giá tình hình trong 05 năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới. Tại tỉnh Gia Lai, tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Công tác thi hành pháp luật được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện và đạt nhiều thành quả. Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 71 Luật và 2 Pháp lệnh. Chính phủ ban hành 745 Nghị định, tăng 24 Nghị định so với giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 Quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành hơn 2.400 Thông tư và 110 Thông tư liên tịch. Các địa phương ban hành gần 93 ngàn văn bản quy phạm pháp luật.
Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luật về công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ…
Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, thể chế hóa các quy định của Pháp luật, nhất là các văn kiện tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc xây dựng, hoàn thiện Pháp luật và thi hành Pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương; Các Bộ, ngành cần kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng, kịp thời ban hành các văn bản, quy định chi tiết, để sớm đưa các quy định của Pháp luật đi vào đời sống; Đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc triển khai có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị này./.
Trương Trang, Duy Linh