Sáng nay (13/12), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị chuyên đề của BTV Tỉnh uỷ về lĩnh vực văn hoá – xã hội. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh uỷ viên, PCT. UBND tỉnh đã trình bày các nội dung về: Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục các trường dân tộc nội trú, bán trú; công tác đảm bảo nghề, giải quyết việc làm cho lao động và các chính sách liên quan cho các xã khó khăn trên địa bàn của tỉnh. Theo đó, để phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường PTDTNT, PTDTBT trong thời gian tới, PCT. UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện Đề án phát triển nâng cao chất lượng giáo dục các trường PTDTNT, trường PTDTBT giai đoạn 2025 – 2030; miễn học phí cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3,4 tuổi, học sinh trung học sơ sở, học sinh trung học phổ thông người DTTS tại các cơ sở giáo dục công lập.
Liên quan đến nội dung trên, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường PTDTNT, trường PTDTBT trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như tăng quy mô hoạt động của các trường cũng cần phải tính toán kỹ thực trạng học sinh đang học cấp 2 tại các địa phương, đơn vị cũng như việc các em có điều kiện để tiếp tục theo học tại các trường cấp 3 hay không? Trên cơ sở đó tỉnh mới đủ cơ sở, căn cứ khoa học để đầu tư cơ sở vật chất, nâng quy mô các trường PTDTNT, trường PTDTBT trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tỷ lệ sinh và tỉ lệ các cháu đi học trong độ tuổi phải có tính toán hết sức khoa học, chứ không xây dựng trường lớp lên rồi lại không có tỉ lệ học sinh đi học Mong các đồng chí cũng phải tính toán chỗ này. Về mặt quan điểm chung về nâng quy mô trường lớp tôi thấy cơ bản tốt nhưng phải tính toán hết sức cụ thể. Điểm thứ hai tôi đề nghị các đồng chí tính toán đó là có thể mở rộng thêm loại hình bán trú ở địa phương được không? Trong điều kiện chúng ta hiện nay chưa tăng được quy mô học sinh lên ở các trường DTNT, chưa có các điều kiện khác thì chúng ta thêm hình thức chúng ta học bán trú được không? Nhưng nếu duy trì hình thức bán trú này chúng ta phải quan tâm đến số lượng các em đi học, chế độ chính sách cho các cháu, kể cả chính sách cho người phục vụ, người lo chuyện này vì bán trú sáng đi chiều về.”
Về công tác đào tạo nghề của tỉnh Gia Lai từ 2021 đến nay, bình quân mỗi năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 27 ngàn lao động. Để giúp người lao động sau khi học nghề có việc làm ổn định, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, định hướng trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân đang trong độ tuổi lao động; đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải cam kết sử dụng lao động tại chỗ; các sở, ngành cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài,…
Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh; các sở, ngành và các trường đại học, cao đẳng đã được ghi nhận. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thiện các chuyên đề tại Hội nghị trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, ban hành triển khai thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030./.
Lệ Xuân – Ksor Tuối