Sáng nay 26/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in, 195 cơ quan báo chí điện tử được cấp phép và 178 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp. Bên cạnh đó, có 67 đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, cả nước có 18 ngàn nhà báo được cấp thẻ. Trong năm 2017 các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền đậm nét các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các giải pháp điều hành kinh tế xã hội của chính phủ, thông tin phản ánh kịp thời, toàn diện về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới. Mặt khác hoạt động của báo chí đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu của đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao hoạt động báo chí năm 2017. Góp phần quan trọng vào định hướng dư luận xã hội, các nhà báo không ngại khó khăn có mặt ở đầu sóng ngọn gió, thậm chí là hy sinh tính mạng để tác nghiệp và đấu tranh phòng chống tiêu cực. Bên cạnh đó, nêu lên những khuyết điểm, hạn chế là một bộ phận nhà báo và cơ quan báo chí đã xa rời tôn chỉ, mục đích, tin giả, thông tin không đúng sự thật, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân. Đặc biệt một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương hoạt động không đúng chức năng và nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, việc xử lý vi phạm của nhà báo và cơ quan báo chí còn nhiều bất cập. Về định hướng tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2015 – 2020. Do đó các cơ quan báo chí cần tập trung đến công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, gắn với các thành tựu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phản ánh những nhân tố mới, bất cập hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước trên tinh thần xây dựng. Bên cạnh đó báo chí cần tiếp tục chủ động, nhạy bén, kịp thời và tích cực trong công tác tuyên truyền phản ánh các vấn đề xã hội quan tâm để định hướng tốt dư luận xã hội. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, đảm bảo đi đúng tôn chỉ mục đích, xử lý nghiêm nhà báo và cơ quan báo chí vi phạm; các cơ quan chủ quản cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức của người làm báo để đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó kinh tế báo chí đang là vấn đề mà các cơ quan báo chí và quản lý báo chí, cần tiếp tục có những nghiên cứu bàn bạc phối hợp để tìm những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.
Văn Quang – Văn Việt