Hội nghị Báo chí toàn quốc 2021: Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Cập nhật 24/12/2021, 17:12:28

Các cơ quan báo chí cả nước đã tập trung tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội… Những nội dung cốt lõi này đã được nêu trong báo cáo tổng kết, các tham luận, phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng nay (24/12). Dự và chỉ đạo Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nổi bật trong năm 2021: các cơ quan báo chí cả nước đã tập trung tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước. Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, báo chí cả nước đã đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đa dạng, nhiều chiều, khơi dậy sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình: virus corona. Cũng trong năm 2021, Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, báo chí cả nước đã tăng cường thông tin tuyên truyền tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Báo chí còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia phản bác những thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội, báo chí, truyền thông là để an dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cảm ơn báo giới cả nước đã đồng hành đắc lực giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong tình hình đại dịch rất phức tạp, gây tổn thất rất to lớn về người và của, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và đồng bào cả nước, chúng ta đã, đang khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng hành với xứ mệnh này, có vai trò vô cùng to lớn của báo chí. Các nhà báo thực sự là những lực lượng tuyến đầu, đã có người nhiễm bệnh trong quá trình tác nghiệp. Có đi vào tâm dịch mới biết những hiểm nguy, do đó, cần tri ân các nhà báo. Về công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: không nên nóng vội trong quy hoạch, vì thực chất khi triển khai công việc này, mục đích cuối cùng là để phát triển báo chí, để báo chí không chỉ là tiếng nói của cơ quan chủ quản mà còn là tiếng nói của nhân dân. Do đó, việc thực thi quy hoạch cần làm cho nghiêm, cho thực chất, tránh tình trạng văn bản và thực tiễn không giống nhau…

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có những đóng góp của báo chí trên tất cả các lĩnh vực. Điều này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nêu trong các đánh giá về vai trò, xứ mệnh và những cống hiến của báo chí đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, như: tại Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng Đảng, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII… Đặc biệt, chiến lược truyền thông trước, trong và sau 2 sư kiện chính trị trọng đại của đất nước, là: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cơ quan báo chí cả nước thực hiện rất tốt. Việc xử lý an ninh phi truyền thống nhận được sự nhất trí trong cả hệ thống chính trị. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý: Các cơ quan báo chí, quản lý báo chí cần tiếp thu những hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị này, với tinh thần cách mạng, cái gì tốt thì làm cho lan tỏa, cái nào xấu thì phê phán loại bỏ. Báo chí là một khối thống nhất, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng Việt Nam, muốn làm được điều này, cần lan tỏa và phát huy vai trò của báo chí. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là xứ mệnh của báo chí, trong đó, lấy xây là cơ bản, chống là thường xuyên. Trên hết, báo chí phải luôn đi đầu để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân. Năm 2025 tròn 100 năm kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam-đây là sự kiện lớn, nên ngay từ năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam phải đồng bộ thống nhất trong công tác chuẩn bị, để sớm có chủ trương trình Trung ương Đảng kế hoạch triển khai thực hiện…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021./.

 Song Nguyễn; Ksor Tuối

Trả lời