Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XV (mở rộng)

Cập nhật 01/12/2017, 16:12:41

Sáng nay (1/12), tại Hội trường 2/9- TP. Pleiku, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XV (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; đánh giá công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác cán bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ ở địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa thật sự bền vững. Do vậy, tại hội nghị này các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận đánh giá xác thực những kết đã đạt được và đề xuất các giải pháp, nhất là trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo… để có cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018.

Theo đánh giá tại hội nghị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở tỉnh trong năm 2017 đạt 7,81% (theo giá so sánh 2010), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối năm 2017 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tăng 8,54 % so với cùng kỳ, giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 18.958 tỷ đồng, tổng thu ngân sách ước đạt 4.181 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tình hình kêu gọi thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, GRDP bình quân đầu người đạt 41,58 triệu đồng/năm, tăng 8,9% so với năm 2016; ước tính tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vào cuối năm 2017 còn 13,55%, giảm 3% so với cuối năm 2016. Các vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt 7,8% trở lên./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời