Sáng 31/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW.
5 năm qua, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, hoạt của Hội đã từng bước phát huy hiệu quả. Các cấp Hội đã bám sát cơ sở, gắn bó với hội viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị gắn với Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và Luật người khuyết tật. Trong năm 2020, thông qua các hoạt động tuyên truyềncác cấp Hội đã vận độngcác tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh được trên 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ cho nạn nhân. Nhà xông hơi- giải độc tỉnh đã tổ chức 6 đợt xông hơi- giải độc cho 108 người. Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú đang nuôi dưỡng thường xuyên trên 20 cháu, trung tâm ngày càng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và nhân được sự quan tâm của toàn xã hội. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, các cấp Hội tiếp tục phấn đấu phát triển thêm 5-7 tổ chức Hội, phát triển thêm 220 hội viên mới; phấn đấu xây dựng 40% các cấp Hội hoạt động tốt, 60% các cấp Hội hoạt động khá; giành 50% Quỹ để hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân như: làm mới 6 căn nhà, cho vay vốn sản xuất từ 20-25 hộ…Cũng tại hội nghị, 19 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam” năm 2020 đã được tặng giấy khen của Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Gia Lai./.
Nhâm Dung; Minh Trung