Hơn 10 năm (2012-2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã vận động được gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ 75 bò cái sinh sản, mỗi con trị giá từ 10-15 triệu đồng cho 63 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Với hình thức hỗ trợ vay vốn không có lãi, sau 3-5 năm, gia đình sẽ hoàn lại cho Huyện Hội 1 con bê cái một năm tuổi hoặc số tiền vốn ban đầu để luân chuyển cho các gia đình khác. Đến nay, hầu hết các gia đình được hỗ trợ vốn chăn nuôi bò đều bảo toàn được vốn vay; có nhiều gia đình sau 2 đến 3 năm đã có từ 3 đến 5 con bò. Chương trình hỗ trợ bò giống để nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát triển sản xuất chăn nuôi đã mang lại hiệu quả tích cực; giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình có thêm thu nhập, cải thiện đời sống; từng bước giải tỏa tâm lý mặc cảm, tự ti, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Thúy Diện – Minh Trung