Nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác hội cũng như tình huống xảy ra trong cuộc sống hằng ngày mà các hội viên gặp phải, sáng 6/ 10, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro đã có buổi đối thoại với cán bộ hội viên Hội Phụ nữ huyện Kông Chro
Các vấn đề được cán bộ, hội viên phụ nữ đặt ra rất thực tế, tập trung vào 2 nhóm chính đó là: Tình trạng đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em gái trước vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra cũng nêu lên những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của địa phương như công tác cán bộ nữ, chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ nghèo người dân tộc thiểu số và chương trình xây dựng nông thôn mới có phụ nữ tham gia.
Hiện nay tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn còn xảy ra, chủ yếu rơi vào lứa tuổi THCS vùng DTTS. Nhưng hình thức chủ yếu là tuyên truyền miệng thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa nên hiệu quả mang lại chưa cao. Phụ nữ vẫn còn bị bạo lực gia đình vẫn còn tiếp diễn nhưng trong công tác tuyên truyền của các cấp các ngành chỉ thấy tuyên truyền cho phụ nữ mà ít thấy tuyên truyền cho nam giới, để nam giới nói không với bạo lực gia đình. Hội phụ nữ đã có những biện pháp gì để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, những người có hành vi xâm hại trẻ em sẽ chịu những hình phạt như thế nào?
Những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị liên quan đã được Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện Kông Chro đã giải đáp ngay tại buổi đối thoại. Một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cần nghiên cứu thêm văn bản sẽ tiếp tục trao đổi, phản hồi ý kiến với hội viên phụ nữ sau buổi đối thoại./.
Duy Linh