Hội LHPN xã Ia Sol phát triển mô hình nuôi gà thịt và gà siêu trứng

Cập nhật 22/9/2023, 09:09:35

Với mong giúp hội viên phụ nữ có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững, thời gian gần đây, Hội LHPN xã Ia Sol, huyện Phú Thiện đã tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn đầu tư mở rộng chăn nuôi gà thịt, gà siêu trứng và bước đầu mang lại hiệu quả.

Từ sự tín chấp của Hội LHPN xã Ia Sol với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện, gia đình chị Phạm Thị Bắc ở thôn Ia Peng đã được  tạo điều kiện vay 70 triệu đồng. Có vốn trong tay, tận dụng diện tích đất vườn rộng cùng  kinh nghiệm chăn nuôi gà của gia đình, chị Bắc đã đầu tư nuôi gần 200 con gà Ai Cập siêu trứng. Sau một thời gian nuôi, gà sinh trưởng, phát triển tốt, đến nay đã có hơn 20 con đẻ trứng. Với giá bán từ 3.000 đến 3.500 đồng/trứng, hàng ngày, gia đình chị đã có thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống.

Chị Phạm Thị Bắc – Chi hội phụ nữ thôn Ia Peng, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Thấy nuôi cũng đẹp mắt nên cũng ham nuôi lắm, để nuôi cho nó đẻ trứng, bây giờ nó đang bắt đầu đẻ, ngày hơn 20 chục quả, cũng mong muốn làm sao nuôi, chăm bẵm cho nó đạt để có thêm nguồn thu, để có đồng ra đồng vào. Trứng ăn rất ngon, chưa có mà người ta đã đặt liên tục rồi, có mang người ta mấy chục, mấy chục không có mà bán, không dám đăng”..

Cũng từ nguồn  vốn 70 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia  đình chị Bùi Thị Nhung – Hội viên Chi hội phụ nữ thôn Ia Ptau, xã Ia Sol  đẫ đầu tư nuôi 500 con gà thịt. Đến thời điểm hiện tại, đàn gà của gia đình đang trong giai đoạn xuất chuồng. Với giá bán  từ 70 đến 90 ngàn đồng/kg, mô hình này đã đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập đáng kể.

Chị Bùi Thị Nhung – Chi hội phụ nữ thôn Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Định kì một tháng tôi dùng kháng thể để tăng sức đề kháng cho con gà chống bệnh. Gia đình vườn rất rộng, khi qua một tháng hầu hết tôi nuôi gà sạch, thức ăn là thóc lúa ngô, vườn rộng nó kiếm thêm côn trùng ăn nên nhu cầu để tiêu thụ là rất dễ, các nhà hàng rồi đám cưới bà con lân cận là hầu như là không có gà để bán là nhiều, hầu như là họ đặt gà”.

Được biết, Mô hình nuôi gà thịt và gà siêu trứng đang được các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Thiện duy trì và đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chị em. Thời gian tới, Hội LHPN xã Ia sol, sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá để tiêu thụ sản phẩm cho các hộ chăn nuôi để hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Chị Tạ Thị Lan – Chủ tịch Hội LHPN  xã Ia Sol, huyện Phú Thiện trao đổi: “Qua theo dõi thì 2 hội viên một người chăn nuôi gà siêu đẻ trứng và một người chăn nuôi gà thịt, qua 2 cách nuôi thì 2 hội viên này cái cách chăm sóc, phòng bệnh và cho ăn phát triển rất là tốt, tôi đánh giá rất là cao 2 mô hình này, phát triển rất hiệu quả. Tới đây, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho các hội viên tham quan 2 mô hình này để nhân rộng hơn nữa, để các chị em học hỏi giúp nhau phát triển kinh tế trong việc vay vốn Ngân hàng chính sách sử dụng đúng mục đích để chị em có mức thu nhập tốt hơn”

CTV Bảo Anh

Trả lời