Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp phát hiện và ngăn chặn kịp thời 18 cặp đôi có ý định kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định. Tại huyện Phú Thiện, để chung tay phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ở thôn, làng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các gia đình và cộng đồng xã hội trong việc tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Để góp phần tuyên truyền những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến với hội viên, phụ nữ, Hội LHPN xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện đã tái hiện một câu chuyện người thật, việc thật xảy ra tại địa phương. Đó là chuyện về một gia đình có con gái đang tuổi ăn tuổi học bỗng nhiên bị bố mẹ bắt nghỉ học giữa chừng để lấy người anh trong dòng họ với hy vọng tài sản của gia đình sẽ được giữ trọn vẹn. Mặc cho con gái van xin nhưng bố mẹ vẫn bắt cô lấy chồng theo ý nguyện. Tuy nhiên, khi nghe cán bộ phụ nữ xã giải thích và thuyết phục việc cho con đang tuổi vị thành niên kết hôn với người trong dòng họ là vi phạm pháp luật thì bố mẹ của cô gái mới không thúc ép chuyện gả chồng cho cô nữa. Hoạt cảnh đã khiến nhiều người xem xúc động và thay đổi nhận thức về chuyện gả chồng, gả vợ cho con cái đang tuổi mới lớn.
Bà Rô Bok – Xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Không cho con bỏ học sớm đâu, cho con đi học, sau này nó làm ăn, biết làm Không cho con lấy chồng sớ, khổ lắm.”
Ia Yeng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện với đa số người dân là đồng bào DTTS. Trước thực tế nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn âm ỉ xảy ra ở các thôn, làng, cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ở cơ sở đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình và phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, những người có uy tín ở thôn, làng đã tuyên truyền, vận động các gia đình thay vì nghĩ chuyện gả vợ gả chồng cho con thì nên tập trung lo cho con cái học chữ, học nghề… để mai này có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông Siu Phoan – Trưởng thôn Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Thôn mình con anh chị em vẫn cho lấy nhau. Hiện tại pháp luật người ta cấm, con em lấy con chị người ta gọi là cận huyết thống, sau này sinh con đẻ cái gây ra ốm đau, bệnh tật. Hiện tại chúng tôi cố gắng tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở thôn Kram, chúng ta phải bỏ.”
Chị Nay H’Nôi – Thôn Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Con mình bây giờ nó còn đi học, không cho nó lấy chồng sớm, vợ sớm gì đấy vì chưa đủ tuổi… Sau này mai mốt nó muốn lấy chồng, lấy vợ thì 25, 28 tuổi mới lấy chồng, lấy vợ được.”
Bên cạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, chung tay phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Phú Thiện cũng đã thành lập các CLB “Nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Nhờ vậy đã góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.
Ông Phan Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chị em cũng dần nhận biết được hôn nhân cận huyết thống nó tác hại đến những đứa trẻ sau này. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã có chiều hướng giảm, giảm được 60 đến 70%.”
Với nhiều hoạt động triển khai nhằm chung tay phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Phú Thiện đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.
Thiên Thanh – Duy Linh