Hội LHPN Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024, đồng thời định hướng triển khai Dự án trong năm 2025.
Năm 2024 là năm thứ 4 Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp nối những kết quả đạt được trong những năm trước, Hội LHPN 15/17 huyện, thị xã trong tỉnh được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án 8 đã phát huy vai trò chủ trì tham mưu, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo triển khai 4 nội dung cơ bản, cốt lõi của Dự án đi vào chiều sâu. Các mô hình, hoạt động ngày càng được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng. Tính đến tháng 11/2024, toàn tỉnh có 51/73 “CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 314/364 Tổ Truyền thông cộng đồng; 51/40 Địa chỉ tin cậy cộng đồng được củng cố, nâng cao chất lượng trên cơ sở mô hình hiện có hoặc thành lập mới…

Để triển khai hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của Dự án 8 trong năm 2025 – Năm cuối của giai đoạn 1 thực hiện Dự án, các đại biểu đề nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về nguồn vốn, mức chi hỗ trợ để duy trì hoạt động của các mô hình được thành lập; hỗ trợ đại biểu không có lương tham dự các hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cần ban hành văn bản sửa đổi Hướng dẫn số 04 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 từ năm 2021 đến năm 2025 để đảm bảo thống nhất với quy định về mục chi, nội dung chi tại Thông tư 55 của Bộ Tài chính.
Thiên Thanh – Duy Linh