Chiều 7-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu tiền Dịch vụ Môi trường rừng (DVMTR) trên 81,5 tỷ đồng, đạt 85,84% so với kế hoạch năm 2021 và đạt 210,35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội tỉnh hơn 15 tỷ đồng, thu điều phối từ Quỹ TW hơn 66 tỷ đồng, đạt 99,73 %. Tổng chi tiền DVMTR là 97 tỷ 952 triệu đồng. Bao gồm: Thanh toán 100% số tiền DVMTR còn lại của năm 2020 và chi tạm ứng cho các chủ rừng, UBND cấp xã năm 2021. Các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp tiền DVMTR theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở được triển khai có hiệu quả.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi; làm rõ một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề xuất việc xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của 03 nhà máy thủy điện liên tỉnh Đăk Bla, Đăk Bla l và Đăk Pô Ne 2AB cho các chủ rừng. Xin ý kiến chủ trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh…
Phát biểu kết luận cuộc họp, phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ghi nhận kết quả Quỹ BV&PTR tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu Hội đồng quản lý Quỹ tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR theo quy định, đảm bảo thu đúng; chi đúng, kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, trển khai hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021../.
Kim Ngân, Mạnh Hà