Hôm nay (20-5), Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai gồm bà Đỗ Thị Hương Lan – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng các thành viên đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dự buổi làm việc có bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Bám sát các nghị định, quyết định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2022-2024, toàn tỉnh sẽ có hơn 8.400 hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với tổng kinh phí hơn 25,2 tỷ đồng. Đến nay, Gia Lai đã thực hiện hỗ trợ cho 4.363 hộ với kinh phí hơn 13 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch. Với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, một số địa phương đã linh động trong cách thức sử dụng nguồn hỗ trợ phù hợp với thực tế, nhu cầu của người dân, mang lại nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến từng hộ dân. Nhờ hiệu quả của chương trình, người dân vùng đồng bào DTTS đã được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tại buổi làm việc, ý kiến của các thành viên cho rằng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ nghèo đồng bào DTTS đã được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng thụ hưởng, được người dân đồng tình ủng hộ, các địa phương triển khai đúng định mức, đúng địa bàn và đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát, nhiều địa phương còn chậm trong rà soát, tổ chức họp bình xét đối tượng thụ hưởng nên công tác giải ngân vốn tại một số nơi còn chậm. Định mức hỗ trợ chương trình còn thấp, nhiều hộ nghèo thiếu kinh phí đóng góp thêm để hoàn thiện thiết bị cấp nước, đảm bảo nguồn nước được sử dụng ổn định và an toàn.
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình và trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh cùng các địa phương trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo quản, vệ sinh để nâng cao hiệu quả sử dụng lâu dài của mỗi công trình./.
Minh Lý – Huy Toàn