Sáng nay (25-10), Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai; bà Hoàng Thị Khánh – Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam và đại diện Hội Cựu tù chính trị yêu nước các tỉnh: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh. 120 đại biểu là hội viên Hội Cựu tù chính trị yêu nước của tỉnh Gia Lai cùng tham dự Đại hội.
Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.480 hội viên. Tổ chức hội các cấp quan tâm chăm lo đời sống các hội viên thông qua tổ chức các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết, huy động góp vốn cho hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế; kết nối với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà cho hội viên. Tuy gặp nhiều khó khăn do di chứng, hậu quả trong những năm tháng bị địch tra tấn, nhưng mỗi hội viên Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai luôn giữ tấm lòng son sắt, thủy chung với Đảng, cách mạng; sống có trách nhiệm với cộng đồng, nghĩa tình với đồng đội. Hội viên Cựu tù chính trị yêu nước luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cách mạng tại cơ sở, là gương sáng trong gia đình và cộng đồng, để giáo dục thế hệ con cháu giữ thuần phong mỹ tục, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu tại Đại hội, bà Hoàng Thị Khánh – Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam biểu dương những nỗ lực hoạt động của Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc chăm lo đời sống hội viên, những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua nội dung trọng tâm của chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 điều, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể hội viên, phấn đấu có 100% số hộ gia đình cựu tù chính trị đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa mỗi năm, 100% hội viên giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không nghe theo lời kích động, xúi giục của kẻ xấu, góp phần xây dựng tổ chức Hội Cựu tù chính trị yêu nước luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng và chính quyền…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 11 đồng chí, bầu ông Nguyễn Quang Thiên – Nguyên Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước thành phố Pleiku giữ chức Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai khóa VII./.
Minh Lý – Huy Toàn