Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã luôn đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Nổi bật là xây dựng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Xuân Tảo – hội viên Hội Cựu chiến binh xã Dun, Chư Sê là 1 trong những hội viên đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Tiên phong, đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, ông Tảo đã mạnh dạn chọn giống nhãn Hương Chi, Hương Yên để phát triển kinh tế. Với hơn 6 sào nhãn, gia đình ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Trên cơ sở thành công của gia đình, ông Tảo đã cùng với 64 hộ hội viên khác của Hội Cựu chiến binh xã Dun ký kết tham gia dự án nhân rộng mô hình phát triển cây ăn trái trên địa bàn theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, mỗi hộ sẽ thực hiện trồng 150 cây nhãn, với 70% kinh phí đầu tư ban đầu được trích hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
Ông Tảo chia sẻ: “Đối với tôi, là một trong những người có kinh nghiệm trồng nhãn rồi, cũng mong muốn được mang những kỹ thuật của mình cùng với bà con nhân rộng, phát triển loại cây ăn trái ở vùng này”.
Từ các cá nhân điển hình tiên tiến, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Một trong những hình thức thành công của Hội Cựu chiến binh tỉnh là tổ chức xây dựng các CLB “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi” ở các cấp nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia, để từ đó thuận lợi hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cả về vốn và công trong lao động sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 CLB cấp huyện với trên 3 ngàn hội viên tham gia. Trên địa bàn tỉnh có 315 trang trại, 4158 gia trại, 56 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và hơn 900 điểm kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân trong vùng, nhất là con em CCB, góp phần hiệu quả vào chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Ông Ngô Công Đoan – Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh cũng cho biết: “Bằng cách tập hợp anh em đồng chí đồng đội lại với nhau, xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế, CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi đã hoạt động rất hiệu quả. Định hướng sắp tới sẽ cùng với các đồng chí trong CLB mở rộng các mô hình sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP… để phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới”.
Ông Nay Hứ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: “Trong thời gian tới, thực hiện những chương trình, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XIV, thì trên tinh thần phát huy vai trò của người CCB là người từng trải, gương mẫu đi đầu, thì thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã vận động hội viên trước tiên là thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau đó là làm tốt các phong trào vận động thi đua của khối Mặt trận, đoàn thể phát động. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp làm tốt công tác dân vận ở địa phương mà ở đó người cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu”.
Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã và đang ngày một lớn mạnh. Từ những phong trào thi đua sản xuất kinh tế giỏi, các chi hội CCB ở cơ sở đã ngày một linh hoạt hơn trong các phong trào thi đua, để từ đó phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên, đồng chí của mình trong xây dựng kinh tế, cũng như ổn định đời sống, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.
Trương Trang, Phi Long