Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đoàn kết thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế

Cập nhật 02/12/2021, 13:12:26

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Chư Ty luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và là một trong những cơ sở hội xuất sắc trong nhiều năm liền được Hội CCB huyện Đức Cơ nói riêng và Hội CCB tỉnh Gia Lai đánh giá cao. Hội viên đoàn kết, thực hiện tốt phong trào thi đua CCB sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên.

Mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, ông Hồ Hữu Tân ở Tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ tập trung nuôi, trồng những cây, con cho hiệu quả kinh tế cao. Trên diện tích hơn 3 ha, ông trồng cà phê; nuôi ba ba, cá, gà, vịt và trồng thêm rau màu. Với mô hình này, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và ông đang định hướng phát triển mô hình theo hướng thương mại hóa phục vụ cho các gia đình có nhu cầu du lịch sinh thái vào dịp cuối tuần. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn hỗ trợ hội viên trong hội về cây, con giống và hỗ trợ phân bón với hình thức trả chậm thông qua cơ sở kinh doanh phân bón của gia đình.

Ông Hồ Hữu Tân – Hội viên Hội CCB thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Mô hình của tôi là 3 ha, đang nuôi ba ba giống cho nó sinh sản ở dưới bãi cát. 2 năm nay để thí nghiệm. Mô hình V.A.C khép kín. Tôi làm 2 năm sau mở nhà hàng để kinh doanh.”

Hội CCB thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ hiện có hơn 400 hội viên. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện hỗ trợ hội viên vay vốn với tổng dư nợ  hơn 4 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội vận động xây dựng Qũy nội bộ được hơn 1,5 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện để hội viên đầu tư mở rộng diện tích, triển khai các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm cho hội viên khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ hội viên xây dựng hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất để thu mua nông sản cho hội viên an tâm sản xuất.

Ông Trần Quang Nhận – Hội viên Hội CCB thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết:  “Cơ sở đây có liên kết với các hộ trồng cà phê, trong liên kết trồng cà phê thì mình không phải chỉ đến lúc thu sản phẩm mình mới thu mà khi liên kết với các hộ thì mình tập trung từ khi cây cà phê ra hoa, kiểm tra đôh nước, trong quá trình chăm bón thì sẽ kiểm tra phân, thứ 2 không được phun thuốc bảo vệ thực vật, cà phê chín mới hái.”

Ông Phạm Văn Tài – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Hiện nay, trước tình hình diễn biến rất khó khăn, hội viên CCB tìm tòi với nhiều hướng đi, thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thứ 2 là cải tạo vườn tạp, thứ 3 là mô hình V.A.C vừa chăn nuôi, vừa chế biến lương thực , thực phẩm, chế biến cà phê, nâng cao thu nhập. Đồng thời, liên doanh liên kết các cơ sở sản xuất nông nghiệp để chế biến cà phê.”

Nhờ hiệu quả từ phong trào CCB đoàn kết, thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, Hội CCB thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đã hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hội viên hàng năm.  Đến nay toàn hội không còn hộ nghèo mà chỉ còn 2 hộ cận nghèo; hơn 200 hộ trung bình và có 130 hộ khá, giàu. Từ  đó, khơi dậy tinh thần vượt khó, tương thân tương ái góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thúy Diện; Duy Linh

Trả lời