Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật 13/7/2023, 10:07:40

Hơn 5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Mang Yang hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm dần qua từng năm, số hội viên khá, giàu ngày càng tăng là minh chứng rõ nét mà hiệu quả từ phong trào mang lại.

Năm 1993, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống gia đình CCB Nguyễn Hữu Lượng ở tại Thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang rất khó khăn. Vì vậy, với quyết tâm thoát nghèo, cùng sự quan tâm, động viên của hội cựu chiến binh của xã, năm 2012, gia đình ông được Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện cho vay 15 triệu đồng. Có vốn, ông Lượng mạnh dạn đầu tư trồng trọt và chăn nuôi. Sau hơn 11 năm cần cù, chịu khó, đến nay gia đình ông có hơn 3,5 hecta trồng các loại cây như: cà phê, bạch đàn, chanh dây và chăn nuôi 5 con bò, 7 con trâu. Hàng năm, trừ chi phí thu nhập của gia đình ông trên 100 triệu đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Lượng – Thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang nói: “Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện  hỗ trợ cho CCB của chúng tôi vay vốn. Từ nguồn vốn ngân hàng chúng tôi trồng cây cà phê và chăn nuôi. Bây giờ gia đình tôi bớt khó khăn rồi”

Cũng giống CCB Nguyễn Hữu Lượng, CCB Phạm Văn Ninh ở thôn Hà Ra, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Năm 1998, với số vốn ít ỏi vay mượn từ người thân trong gia đình, ông Ninh đã mua 3ha đất sản xuất. Với suy nghĩ lấy ngắn nuôi dài, vợ chồng ông  trồng 500 cây cà phê, xen canh với khoai lang và ngô. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch, vợ chồng ông lại tiết kiệm để đầu tư trồng thêm cây ăn trái, nuôi dê, bò, gà…Đến nay, gia đình ông Ninh sở hữu 7 sào cà phê, 150 gốc sầu riêng, 120 cây bơ Boot và 40 con dê, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập cả trăm triệu đồng, kinh tế gia đình ổn định, các con có cuộc sống ổn định, thành đạt.

Cựu chiến binh Phạm Văn Ninh –Thôn Hà Ra, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Bản thân tôi là một chi hội trưởng phải luôn luôn gương mẫu, tuyên truyền, vận động CCB chấp hành Điều lệ Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong phát triển kinh tế, mình phải luôn luôn xác định lấy ngắn nuôi dài, phải chắc chắn. Lúc khó khăn thì không nản lòng, cần phải nỗ lực hơn nữa. Bản thân mình phải luôn luôn học hỏi, những tầng lớp đi trước để rút ra những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.”

Hội CCB huyện Mang Yang có 13 cơ sở Hội với 80 Chi hội, thu hút trên 1.800 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhận thức ý nghĩa thiết thực của phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện Mang Yang luôn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt.

Cùng với đó, các cấp Hội triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền trên 59 tỷ đồng cho 33 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.500 hộ vay. Bên cạnh đó, các cấp hội cơ sở thành lập kho thóc tình thương, nuôi bò tình thường, thành lập mô hình 5+1. Qua đó, đã giúp cho hàng chục hội viên khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên. Đến nay, toàn Hội hiện có 03 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 02 trang trại, 23 gia trại và 33 hộ kinh doanh dịch vụ và giải quyết việc làm cho 484 lao động con em cựu chiến binh trên địa bàn huyện.

Ông Trần Đăng Khoa – Chủ tịch Hội CCB huyện Mang Yang trao đổi: “Trên cơ sở bám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên tích cực tăng gia sản xuất, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, các phong trào thi đua của địa phương và của Hội, như: Phong trào thi đua “CCB giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, “CCB tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB toàn huyện Mang Yang đã giảm còn 10%, số hộ CCB khá và giàu đạt 37,5%.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo sức lan tỏa, động lực để cán bộ, hội viên CCB của huyện Mang Yang tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Ngọc Kim – Minh Hiển

Trả lời