Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang – Điểm sáng trong thực hiện công tác nhân đạo

Cập nhật 12/11/2022, 09:11:36

Với nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện của các địa phương; thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang đã huy động sức mạnh của toàn xã hội chung tay chăm lo đối tượng nghèo, đối tượng chính sách gắn với nội dung phát triển an sinh xã hội. Tổng giá trị các hoạt động trợ giúp xã hội đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022.

Hũ gạo tình thương” đặt tại các cơ sở xay xát là một trong những điểm sáng trong thực hiện các công tác nhân đạo của Hội CTĐ huyện Mang Yang. Được thực hiện từ năm 2020 với sự tham gia đóng góp của cán bộ, hội viên và nhân dân, hỗ trợ cho những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sau 2 năm triển khai, các “Hũ gạo tình thương”  đã trao tặng khoảng 3 tấn gạo cho hàng ngàn lượt người nghèo, qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chị Drưm, Làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Đây là lần thứ 2 mình được tặng gạo, cảm ơn bên hội và các anh chị đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi.”

Toàn huyện Mang Yang hiện có 13 Hội Chữ thập đỏ cơ sở với 1.291 hội viên. Thời gian qua, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia công tác nhân đạo, từ thiện góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ huyện Mang Yang đã phối hợp trao tặng hơn 15.700 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng.  Đồng thời, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, CLB thầy thuốc trẻ huyện tổ chức các hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” để lại dấu ấn cho Hội CTĐ huyện Mang Yang với gần 500 đơn vị máu an toàn được hiến tặng.

Chị Ngộ Thị Nguyệt Hoa – Xã Đăk Ya, huyện Mang Yang bày tỏ: “Bản thân tôi cũng đi viện nhiều nên thấy là có nhiều người cần máu. Những lúc mà họ nguy hiểm nhất mà máu thiếu thì làm cho những người đó không được cứu. Khi mà tôi hiến máu thì tôi thấy rằng là mỗi lần hiến máu về tôi thấy rất là vui, bởi vì là máu của tôi được dung để cứu 1 người khác.”

Ông Ngô Gia Lĩnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang cho biết: “Trong những tháng vừa qua, chúng tôi  đã triển khai khá đồng bộ. Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhân đạo tại địa phương chúng tôi tiếp tục kêu gọi các MTQ để tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng , các làng xã khó khăn  hỗ trợ về giếng sạch về xây dựng các phòng  học đang còn tạm bợ của các phân hiệu trường tiểu học. Ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch  kếu gọi các MTQ tổ chức “ Tết vì người nghèo và chất độc màu da cam” của  năm 2023 sắp tới. Giúp đỡ phần nào , sẻ chia với bà con khó  khăn, vùng sâu, vùng xa của huyện có 1 cái Tết ấm no, bình dị và an lành .”

Thông qua nhiều việc làm thiết thực, ấm áp tình người, phong trào từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ huyện Mang Yang đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thời gian đến, Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của các tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh, cũng như đổi mới phương thức hoạt động,  nhằm thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo có hiệu quả hơn, góp phần cùng với các cấp các ngành làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Linh Chi – Huy Toàn – Minh Hoàn

Trả lời