Hội Chữ thập đỏ Gia Lai – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Cập nhật 05/11/2016, 15:11:29

Với nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực cả về đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đến các phong trào hoạt động; công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai 5 năm qua đã và đang thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

5-11-ctd

Nhận thức rõ công tác từ thiện, nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng cần trợ giúp trong cộng đồng xã hội; 5 năm qua, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đẩy mạnh toàn diện từ tỉnh đến cơ sở. Tại các cấp hội, nhiều phong trào, mô hình hoạt động nhân đạo ra đời, đóng góp thiết thực vào các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương để qua đó chăm lo, giúp đỡ cho nhiều đối tượng khó khăn trong xã hội cần được trợ giúp. Là một trong những dấu ấn của công tác chữ thập đỏ tỉnh, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tập thể, cá nhân. Từ cuộc vận động này, trong 5 năm (từ 2011-2016) đã có 1.324 đối tượng được hỗ trợ thường xuyên với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng; giúp cho các gia đình khó khăn ổn định và vươn lên trong cuộc sống; giúp cho những ước mơ

Anh Nguyễn Văn Quý – Chủ nhiệm CLB Nhân Ái, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Những năm trước thì chỉ tập trung vào công tác hiến máu, vừa rồi thì câu lạc bộ cũng đang định hướng vận động các nhà hảo tâm cũng như các DN nghiệp lớn để mà hỗ trợ thêm 1 phần kinh phí để mà giúp cho những hộ nghèo. hộ cận nghèo và các hộ gia đình chính sách”.

Mỗi phong trào, mỗi cuộc cuộc vận động với cách làm khác nhau; nhưng tất cả đều vì mục đích chung là mang lại niềm tin, sự sẻ chia của cộng đồng đối với những số phận, những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Một trong những hoạt động hiệu quả của hội là hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Trong 5 năm qua, các cấp hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động tới từng cá nhân, tập thể ủng hộ, trợ giúp; tổ chức trao tặng gần 81.000 phần quà với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, người tàn tật trên địa bàn. Giá trị về vật chất tuy không nhiều nhưng đó là động lực tinh thần để những hoàn cảnh kém may mắn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, triển khai chương trình “Ngân hàng bò” do TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Dự án “Ngân hàng bò – Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng Nông thôn mới” và Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2011-2015, đây thực sự là những hỗ trợ sinh kế thiết thực để các đối tượng được trợ giúp có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Tuyết – Thôn Bình Trang 2, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Năm 2014 gia đình được hưởng chế độ hộ nghèo thì hội cho gia đình em vay vốn mua con bò này.Theo cam kết thì khi bò con được 06 tháng thì sẽ trả lại cho hội phát triển để giao cho hộ khác, giúp đỡ họ”.

Với phương châm “Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, xứng đáng là cầu nối, địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm và những mảnh đời bất hạnh”, các hoạt động nhân đạo được triển khai kịp thời đúng đối tượng, kết nối và tạo được niềm tin với các nhà tài trợ; nhờ đó công tác vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo luôn đạt kết quả cao; động viên tinh thần các đối tượng được hưởng lợi cũng như cán bộ, hội viên tham gia công tác hội ở cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Đấu – Chủ tịch Hội CTĐ xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Nói chung vận động hội viên vào công tác hội thì qua các lợi ích, các chương trình như ngân hàng bò, nhà tình thương thì họ thấy được lợi ích cụ thể. Chi hội cơ sở thì người ta rất chấp hành; đồng ý là chưa đông đảo lắm nhưng nói chung là cũng được nhân rộng ở tất cả 8 thôn, làng và hàng năm tăng một vài chục hội viên ở cơ sở”.

Cùng với các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) đã và đang trở thành hoạt động không thể thiếu trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh, khi các đợt HMTN được tổ chức ngày càng nhiều với số lượng người tham gia ngày càng đông và số đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước; đáp ứng cho nhu cầu máu của ngành y tế tỉnh. Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng về cơ sở, những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ đã giúp củng cố niềm tin của nhân dân, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đối với tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Có thể nói rằng những phong trào và những việc làm của Hội CTĐ tỉnh trong 5 năm qua đã góp phần thiết thực và đầy ý nghĩa đối với việc thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá rất cao kết quả mà hội đã thực hiện trong 5 năm qua và có thể nói 1 cách đúc kết lại chung nhất là Hội CTĐ và cán bộ hội cũng như hội viên đã đóng góp 1 cách thiết thực, đầy ý nghĩa đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 5 năm vừa qua”.

Nói về hoạt động trong thời gian tới ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong những năm tới thì công tác hội và phong trào chữ thập đỏ đứng trước những thuận lợi và nhiều thách thức như vấn đề biến đổi khí hậu, rồi hậu quả chiến tranh để lại với Gia Lai hết sức nặng nề. Trước tình hình đó chúng tôi xác định vấn đề đột phá của chúng tôi trong nhiệm kỳ tới là công tác truyền thông; bởi trước tiên muốn mọi người đồng hành với hội trong mọi hoạt động nhân đạo thì Hội CTĐ phải làm tốt công tác truyền thông, để trên cơ sở đó mọi người hiểu và có những hành động thiết thực cùng với hội trong hoạt động nhân đạo”.

Con số hơn 91 tỷ đồng cho tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai 5 năm qua là kết quả rất đáng ghi nhận, và đó sẽ là động lực để các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đồng hành trong các hoạt động nhân đạo; góp phần tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương ./.

Mỹ Tiến- R’Piên – Duy Linh

 

Trả lời