Được thành lập vào ngày 23/11/1946 với tên gọi Hội Hồng thập tự Việt Nam, và được đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam vào ngày 15/12/1965; 69 năm qua, Hội CTĐ Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Tại Gia Lai, hoạt động của Hội CTĐ tỉnh đã trở thành cầu nối những tấm lòng ái đến với những số phận, những hoàn cảnh kém may mắn; góp phần chăm lo, giúp đỡ có hiệu quả cho các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống; đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Với mẹ con chị Lại Thị Thành ở thôn Đồng Sơn (xã Kim Tân, huyện IaPa), ước mơ về một ngôi nhà mới giờ đã trở thành hiện thực trong niềm vui không thể diễn tả hết được bằng lời; nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội CTĐ tỉnh Gia Lai cho gia đình chị một ngôi nhà tình nghĩa. Chồng mất, một mình chị phải gồng gánh nuôi 4 người con, ngôi nhà cũ xiêu vẹo có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng vì thiếu bóng đàn ông, lại không đủ khả năng sửa chữa nên 5 mẹ con đành phó mặc, sống nương tựa nhau qua ngày tháng. Một mái nhà giúp mẹ con chị có chỗ che nắng che mưa, giá trị về vật chất là một chuyện, nhưng điều ý nghĩa và giá trị hơn đó là sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái dành cho mẹ con chị; là động lực để mẹ con chị nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống ở những tháng ngày phía trước.
Chị Lại Thị Thành, thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân, huyện IaPa nói: “Gia đình mấy mẹ con khổ lắm, chồng mất, công việc cũng không ổn định nên giờ được Hội CTĐ tặng nhà thì vui lắm chứ nếu không thì không biết làm sao. Thì em sẽ cố gắng làm ăn để nuôi các con”
Những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương; Hội CTĐ tỉnh đã trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái, thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn. Nhiều phong trào hoạt động được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực như: “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”; “Áo ấm tình thương”; “Hiến máu tình nguyện”; công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Trong 05 năm (từ 2011-2015), tổng giá trị các hoạt động công tác xã hội của Hội đạt hơn 47 tỷ đồng, với hơn 157.000 lượt đối tượng được trợ giúp. Đặc biệt triển khai thực hiện Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011-2015” tại tỉnh, hàng trăm nạn nhân chất độc da cam đã được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình-phục hồi chức năng và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình; cùng hàng ngàn đối tượng được hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế.
Chị Siu Mliu, Làng Glung A, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “ Bò này là cấp cho cha mình. Cha mình bị nhiễm chất độc da cam. Mình nuôi được 1 năm, nó đẻ được 1 con rồi. Mình sẽ cố gắng chăm sóc nó để nó đẻ nhiều con nữa, để cho em mình nữa”.
Cũng nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hưởng ứng chương trình “Ngân hàng bò – Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng Nông thôn mới”; từ năm 2011 đến nay, ngoài 190 con bò được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ cấp cho các hộ nghèo các xã biên giới của tỉnh, Hội CTĐ các huyện, thị xã trong tỉnh cũng đã vận động kinh phí để mua bò hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo ở địa phương, tạo điều kiện giúp các hộ phát triển kinh tế. Có bò cái sinh sản, nhiều hộ nghèo ở tỉnh đã thêm cơ hội thoát nghèo bền vững.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Bình Trang 2, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “ Thì gia đình cũng được cấp 1 con bò, giờ cũng đã sinh được một con bê. Theo cam kết khi bê được 06 tháng thì sẽ chuyển cho hộ khác nuôi, còn mình sẽ tiếp tục nuôi con bò này để lứa sau đẻ tiếp và lúc đó thì bò và bê sẽ thuộc về gia đình. Gia đình sẽ cố gắng để nuôi bò, để phát triển kinh tế”.
Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với Hội cũng đã thực hiện sự chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình. Qua đánh giá, nắm bắt tình hình ở cơ sở thì thấy là hiệu quả mang lại cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả đó để triển khai nhiều chương trình hơn nữa, làm thế nào để giúp ngày càng nhiều hơn những đối tượng cần”.
Còn rất nhiều những mảnh đời, những hoàn cảnh, những số phận khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung đó là rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Và dù ít hay nhiều thì những hoạt động của Hội CTĐ tỉnh Gia Lai trong những năm qua chính là những việc làm, những nghĩa cử cao đẹp; giúp khơi dậy lòng nhân ái, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” trong mỗi người dân ./.
Mỹ Tiến – Duy Linh
