Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh Gia Lai (01/3/1990 – 01/3/2015); sáng 27/02, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của hội CCB tỉnh. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy – Dương Văn Trang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Hoàng Công Lự; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Hồ Văn Điềm và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phan Xuân Trường; cùng lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và cán bộ hội viên CCB tỉnh.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội CCB tỉnh Gia Lai.
Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội CCB tỉnh Gia Lai là dịp để nhìn nhận đánh giá sự trưởng thành và phát triển của Hội CCB tỉnh trong 25 năm qua; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB trong hệ thống chính trị, xã hội góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mãi mãi xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
25 năm qua, từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Hội CCB tỉnh Gia Lai đã hoạt động tích cực có hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, thực sự trở thành một tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh, có uy tín cao, đồng thời làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi CCB. Thực tế những năm qua, các cấp Hội và hội viên CCB trong tỉnh luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và âm mưu của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội CVB tỉnh đã đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển;
Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Để phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, trong thời gian tới tôi yêu cầu các cấp hội CCB tỉnh cần thực hiện một số việc sau: Một là: tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… Hai là: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng… Ba là: tăng cường khối đại đoàn kết, động viên hội viên CCB xóa đói giảm nghèo… Bốn là: tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…
Từ một Hội mới thành lập chỉ có 2.950 hội viên và 83 hội cơ sở; đến nay tỉnh Hội đã có hơn 31.000 hội viên với 252 hội cơ sở, đã khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành và phát triển của hội CCB tỉnh Gia Lai. Từ những kết quả đạt được trong 25 năm qua, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Tin rằng với truyền thống và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 25 năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh đã đề ra; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ./.
Mỹ Tiến-Thanh Sáng