Học trực tuyến – Giải pháp cho ngành Giáo dục trong mùa dịch

Cập nhật 15/7/2021, 16:07:32

Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến kế hoạch năm học của tất cả các địa phương trong cả nước và Gia Lai không phải là ngoại lệ. Để thực hiện phương châm “nghỉ học nhưng không thể ngừng học”, trong 2 năm học vừa qua, hình thức học trực tuyến từng bước được triển khai ở nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Từ bị động triển khai như một biện pháp ứng phó tạm thời với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, hiện các trường học đã dần chủ động thích ứng, đặc biệt là một số trường đã chú trọng đầu tư để phát huy tốt hình thức học tập mới này.

Với Gia Lai, mặc dù việc tiếp cận phương pháp học trực tuyến ban đầu là giải pháp tình thế khi học sinh không thể đến trường vì dịch bệnh Covid-19, thế nhưng, từ các cấp học của bậc học phổ thông, ngay cả ở bậc mầm non, các đơn vị trường học trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai việc dạy và học online để duy trì công tác dạy và học trong thời gian qua.

Thầy giáo Bùi Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku cho biết: “Dịch Covid thì học sinh không thể đến trường được, nhà trường chỉ đạo/thầy cô dạy trực tuyến cho các em. Thầy cô dạy qua ứng dụng Sky hoặc lập nhóm học sinh qua Facebook. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều trở ngại và việc quản lý học sinh cũng không nắm bắt được. Đây là khó khăn”.

Những khó khăn do khách quan lẫn chủ quan là trở ngại cho nhiều đơn vị trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ tăng cường hiệu quả phương pháp học trực tuyến, nhất là khi Gia Lai đặt ra mục tiêu 100% cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Thời hạn để thực hiện mục tiêu tổng thể là năm học 2022 – 2023, thế nhưng, nhiều trường học đã chủ động thực hiện sớm hơn.

Thầy giáo Đàm Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai thông tin: “Để khắc phục tất cả những khó khăn của việc học trực tuyến nhà trường đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng việc này.  Về cơ sở hạ tầng  đảm bảo đường truyền ổn định, việc học không bị ngắt quãng. Nhà trường có mua 1 hệ thống bản quyền của Google để giúp các em học tập tốt, các thầy cô cũng dễ dàng trong công tác dạy học, quản lý lớp học qua phần mềm Google Class và Google Meeting. Trong quá trình giảng dạy nhà trường có sự đầu tư thêm cho giáo viên các phần mềm dạy học”.

Đương nhiên việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào nguồn lực của từng trường. Song cách thức triển khai phương pháp giảng dạy cũng như tổ chức lớp học mới là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của hình thức học trực tuyến này. Một trong những kinh nghiệm được chia sẻ đó là việc phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho con từ thiết bị, thời gian, không gian trong việc học online.

Em Nguyễn Khải Minh, Lớp 1A1 , Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai bày tỏ: “Trước đây học online con nhờ mẹ đăng nhập vào dùm, còn bây giờ con đã tự đăng nhập vào học được. Học online con được thấy mấy bạn con cũng thấy rất vui, cô giáo dạy con cũng rất dễ hiểu”.

Anh Mai Ngọc Ngọc, Phụ huynh ở phường Hội Phú, TP. Pleiku nói: “Dù kết quả không bằng học trực tiếp nhưng mà chúng ta thấy là học online sẽ giúp duy trì quá trình học tập của các con  và nó không bị gián đoạn kiến thức. Trong thời gian hè cũng như trong thời điểm dịch như thế này thì việc học online thì đó là 1 việc tốt để các con tiếp tục được nâng cấp kiến thức của mình”.

Học trực tuyến chưa thể thay thế cho phương pháp dạy học truyền thống nhưng nó đã phát huy hiệu quả trong đại dịch Covid – 19 và được dự báo là xu thế học tập của tương lai. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hình thức học tập này chắc chắn sẽ vẫn là một giải pháp hiệu quả để thực hiện được nhiệm vụ trong năm học tới./.

Hòa Giang, Bá Bính (Pleiku)

Trả lời