Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Trong thời gian qua, trên các kênh thông tin đại chúng đã tuyên truyền nhiều về tác hại của hút thuốc lá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu hết tác hại của nó đối với sức khoẻ con người. Thực trạng này đang diễn ra phổ biến không chỉ ở người lớn mà cả trong giới trẻ. Đặc biệt, làn khói thuốc đã len lỏi vào học đường.
Trong một nhóm chơi với nhau, chỉ cần một hai thành viên hút thuốc thì dần dần các thành viên khác cũng sẽ bị lôi kéo và hút thuốc theo để chứng tỏ mình “nam tính”. Mặc dù nhiều gia đình cũng nghiêm cấm việc hút thuốc lá, nhưng lại ít quan tâm, để ý khi con cái ở các môi trường khác để kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Nhiều trường học cũng đã nghiêm cấm học sinh hút thuốc lá, nhưng chỉ mới thực hiện một cách hình thức và chưa triệt để.
Em Mã Thị Huyền Trang, học sinh lớp 11A9, trường THPT Hoàng Hoa Thám , TP Pleiku cho biết: “Theo em thì tình trạng học sinh nam bị lôi kéo vào hút thuốc lá ma túy, cái nguyên nhân chủ yếu của nó có lẽ là do sự muốn thể hiện bản thân, thiếu sự quan tâm từ phía nhà trường, gia đình, bạn bè. Cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm đó là khuyên nhủ các bạn. Chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên sự quan tâm từ gia đình, bạn bè, chúng ta hãy nói cho họ biết rằng tác hại của việc hút thuốc lá và ma túy là nhất nghiêm trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn ảnh hưởng đến tương lai của mỗi người”.
Để hạn chế tình trạng học sinh hút thuốc lá, các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá. Đối với gia đình, cần có sự quản lý trong các hoạt động vui chơi của con em mình, để ý đến các biểu hiện có khả năng hút thuốc lá của con. Người lớn trong gia đình làm gương không hút thuốc và không tạo điều kiện cho con em có tiền hút thuốc.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phường Yên Thế, TP Pleiku nói: “Tôi thấy tình trạng học sinh hút thuốc hiện nay là khá phổ biến, là bậc phụ huynh tôi thấy rất bức xúc. Vấn đề hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất của các cháu mà con sao nhãng việc học hành, dễ sa vào những tệ nạn xã hội”.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 4000 chất hoá học, phần lớn là chất độc hại, trong đó 43 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc khói thuốc hít qua phổi sẽ ngấm vào máu, tích luỹ lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, ung thư, hô hấp, bệnh răng lợi và tăng nguy cơ loãng xương gây đau nhức thân thể, khó ngủ và giảm thể lực cơ thể do thiếu ôxy mãn tính.
Vì những tác hại ảnh hưởng đến sức khoẻ kinh tế, nhân cách, đời sống con người như vậy nên mỗi cá nhân, cộng đồng cần phải tích cực chống việc hút thuốc lá. Không chỉ là lời nói, khẩu hiệu suông mà ai cũng phải tự ý thức thực hiện bằng hành động.
Bích Thủy, R,Piên