Học sinh Gia Lai tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới

Cập nhật 05/9/2023, 17:09:33

Hòa chung niềm vui trong năm học mới của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị-Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, sáng nay (ngày 5/9), trên 400 ngàn học sinh thuộc 759 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai hân hoan bước vào năm học mới 2023-2024. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương đã đến dự, chung vui cùng thầy và trò các trường học trong ngày khai giảng.

Sáng nay các em học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng đón chào ngày khai giảng năm học mới với nhiều niềm vui và khí thế. Thời tiết ở thành phố Pleiku tạnh mưa ngay trước giờ khai giảng, tuy nhiên một số địa phương lại có mưa, song các trường đều đã lên phương án kỹ lưỡng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi để lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, mang lại tâm thế vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Em Trần Thị Nam Giang – Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku mong muốn: “Vào ngày đầu tiên của khai giảng năm học mới em cảm thấy rất hào hứng khi vào được  ngôi trường THPT Phan Bội Châu. Em hy vọng sẽ đạt nhiều thành tích ở ngôi trường này và mong sẽ có những kỷ niệm đẹp tại đây.”

 Em Khiêng – Lớp 5A, Trường TH Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa vui vẻ nói: “Hôm nay con rất vui khi đến khai giảng cùng thầy cô và các bạn. Năm nay con sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ được vui.”

Em Phương Cao Kỳ Duyên – Lớp 6A1, Trường THCS & THPT Y Đôn, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Em cảm thấy khá là vui. Trường mới rất là đẹp.”

Trong không khí hân hoan của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy trò Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai. Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Phạm Văn Đồng là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, với 57% nhà giáo có trình độ thạc sỹ, giàu lòng tâm huyết với nghề. Năm học mới với 725 học sinh ở 16 khối lớp, nhà trường đặt mục tiêu sẽ viết tiếp thành quả vào trang truyền thống của nhà trường.

Ngày khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku diễn ra trong không khí vui tươi, tràn ngập niềm hy vọng về một năm học mới hứa hẹn nhiều thắng lợi mới. Đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tới chung vui cùng nhà trường. Với tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt cao 99,81% (xếp vị trí 15 khối THPT), tỷ lệ học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh liên tục tăng, ngày càng khẳng định vững chắc cho định hướng phát triển toàn diện của trường trong các năm học tiếp theo.

Cũng trong Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” sáng nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã đến dự, chung vui cùng thầy và trò các trường học trên toàn tỉnh với kỳ vọng ngành Giáo dục Gia Lai bước vào năm học mới có nhiều sáng tạo, đổi mới và gặt hái được nhiều thành công.

Năm học này, Gia Lai có 759 trường mầm non, phổ thông với trên 400.000 học sinh, trên 20.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, trong đó dành hơn 370 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, hơn 780 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐB DTTS và miền núi năm 2023, tỉnh Gia Lai tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 7 trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú với số tiền 32 tỷ đồng; phân bổ kinh phí cho các huyện 83 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu và thiết bị các phòng học bộ môn.

Bên cạnh đó, tỉnh và các huyện, thị, thành phố cũng đã quan tâm huy động nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện đổi mới Chương trình; chú trọng phát triển Giáo dục ở các vùng KT-XH khó khăn, vùng đồng bào DTTS.

Em Lê Châu Thanh Triều – Lớp 7A2, Trường THCS – THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê bày tỏ: “Trường chúng em bây giờ càng khang trang hơn, hầu như các phòng học đều có tivi để chúng em học tập. Thầy cô và bạn bè đều rất thân thiện, vui tính.”

Thầy giáo Trương Quang Phong – Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê nói: “Thuận lợi thứ nhất là được sự quan tâm của cấp úy, chính quyền, đặc biệt là Sở GD & ĐT về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học và giáo dục học sinh/ thứ 2, đội ngũ giáo viên được tập huấn về chương trình GDPT mới và được trang bị tương đối đầy đủ các phương pháp, kiến thức để thực hiện Chương trình GDPT 2018.”

Thầy giáo Nguyễn Văn Cường – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku nói; “Trong những năm vừa qua  cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư, được trang bị 3 phòng học thông minh, phòng học ngoại ngữ và phòng dạy nhiều môn học. Cùng với việc hoàn thành khu nhà 4 tầng góp phần để nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.”

Năm học 2023-2024 là năm thứ 4 triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định đây là giai đoạn bứt tốc để chuẩn bị cho giai đoạn cuối của quá trình triển khai chương trình mới với yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Điều này đòi hỏi ngành Giáo dục, các nhà trường, các thầy cô giáo sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì thực hiện để hoàn thành mục tiêu đổi mới.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai trao đổi: “Năm nay là năm học đặc biệt của nhà trường, năm học đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phạm Văn Đồng, thầy trò rất vui mừng phấn khởi đón chào năm học mới, mục tiêu của nhà trường năm học này, đầu tiên tỷ lệ tốt nghiệp là phải 100%, thứ hai là nâng dần điểm trung bình tốt nghiệp của các em học sinh cao lên, thứ ba là giảm độ chênh lệch giữa điểm trung bình bài thi và điểm trung bình học bạ.”

Tâm trạng phấn khởi của các em học sinh trong ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường lan tỏa khắp nơi. Với tất cả yêu thương dành cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều hoạt động có ý nghĩa được quan tâm tổ chức ngay trước thềm năm học mới, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Tại vùng căn cứ Cách mạng Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, dù sáng nay trời có mưa, nhưng từ rất sớm nhiều phụ huynh của học sinh Trường Tiểu học Đak Sơ Mei đã gác lại công việc để đồng hành cùng con trong ngày khai trường.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Luân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Để bước vào năm học mới này thì Trường Tiểu học Đak Sơ Mei của chúng tôi được sự đầu tư của các cấp, ngành, đặc biệt là UBND huyện Đak Đoa trong đợt vừa rồi đã đầu tư một phòng máy tính để dạy học môn Tin học. Đầu năm học thì nhà trường được các nhà tài trợ tài trợ cho trường 1 ngàn áo khoác, 5 ngàn cuốn vở, 17 suất học bổng và 1 ngàn chiếc bút bi. Chúng tôi xã định đây là động lực rất lớn để thầy và trò nhà trường vững tin bước vào năm học mới.”

Ngày khai trường không chỉ là ngày hội của các thầy cô giáo, các em học sinh mà còn là niềm vui, sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh ở năm học mới, chặng đường mới của con em mình.

Chị B’Lim – Phụ huynh Trường Mầm non Chư Đang Ya, huyện Chư Păh chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui vì đã dẫn con đến trường. Càng vui hơn vì có sự quan tâm, giúp đỡ của các cô giáo để chúng tôi có thể gửi con đi làm.”

Cô giáo Doanh – Giáo viên Trường Mầm non Chư Đang Ya, huyện Chư Păh phấn khởi nói: “Bản thân tôi cũng như các cô giáo khác đều mong muốn các con  mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Năm nay thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngôi trường cuả chúng tôi ngày càng khang trang và sạch đẹp.”

Năm học 2023 – 2024 là năm học bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đồng thời đây cũng là năm học đầu tiên thử nghiệm chương trình giáo dục mầm non mới. Vì vậy ngành Giáo dục Gia Lai xác định đây là năm học tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

Nhà giáo Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai trao đổi: “Trong năm học này ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi sau: thứ nhất là phải tập trung hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí giáo dục và đào tạo, thứ 2 là phải thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT, chương trình GDTX cũng như chương trình GDMN, thứ 3 là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như tập trung tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thứ 4 là phải tập trung xã hội hóa giáo dục, cố gắng thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.”

Trong ngày hội khai trường, có 200 học sinh được nhận học bổng  từ nguồn quỹ Nay Der, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nâng bước các em trên con đường học tập, mang đến cho các em trọn vẹn niềm vui mùa tựu trường.

Em Đinh Thị Ni – Lớp 11C, Trường THPT Anh hùng Núp, huyện Kbang chia sẻ: “Tại Lễ Khai giảng hôm nay em được nhận học bổng Nayder, em rất vui và xúc động. Đây cũng là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn để đến trường. Em sẽ cố gắng để học tập thật tốt.”

Em Vũ Anh Đạt – Học sinh 12C3 , Trường THPT Lê Hoàn, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhận học bổng Nay Der. Năm học này, em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết sức để có thể đỗ đại học nguyện vọng 1 với kết quả tốt nhất.”

Một năm học mới đã bắt đầu, khởi nguồn cho những niềm tin và hy vọng mới. Năm học mới với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học với nhiều niềm tin và kỳ vọng gặt hái được nhiều thành công.

Nhóm Phóng viên

Trả lời