Sáng nay (1/3), học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài để phòng dịch Covid-19. Trước khi đón học sinh trở lại trường, các trường học đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, nhất là vấn đề đảm bảo an toàn phòng dịch.

Sáng nay, hơn 11.000 học sinh ở 31 trường học trên địa bàn huyện Ia Pa đã đi học trở lại. Vốn là địa phương thuộc tâm dịch của tỉnh, huyện Ia Pa đã chú ý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh.
Tại Trường THCS Nguyễn Khuyến- xã Kim Tân có 7 lớp với hơn 270 học sinh, đa số các em đều tỏ ra hào hứng trong ngày đi học lại. Ngày đầu trở lại trường, thay vì buổi Chào cờ chung toàn trường, tại mỗi lớp các thầy cô đều phổ biến các quy định phòng dịch, hướng dẫn các em giữ vệ sinh chung. Mỗi học sinh được nhà trường phát 5 khẩu trang vải và khoảng 20 chiếc khẩu trang y tế.
Em Lê Anh Tú- Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Khuyến xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết: “Khi trở lại trường thầy cô cũng nhắc nhở giữ khoảng cách đầy đủ, con cũng mong dịch nhanh hết để có thể trở lại cuộc sống hàng ngày bình thường”.
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khuyến xã Kim Tân, huyện Ia Pa cũng cho biết: “Trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chống dịch ví dụ như nước sát khuẩn, khẩu trang nhận từ các nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, xà phòng rửa tay, rồi tiến hành vệ sinh thật kỹ những khu nhà vệ sinh của học sinh và giáo viên, chuẩn bị kê dọn bàn ghế và làm sạch sẽ khu vực lớp học,đảm bảo đủ điều kiện, thực hiện nghiêm túc theo thông điệp 5K”.
Hiện tại ngành giáo dục huyện Ia Pa còn 83 giáo viên và 94 học sinh thuộc diện cách ly, chờ kết quả xét nghiệm. Các trường đã chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, linh hoạt trong phân công giáo viên ở thời điểm này để đảm bảo chất lượng dạy và học.
Tại các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku, ngày đầu trở lại trường sau một thời gian nghỉ phòng dịch, học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Trước đó, các trường đều đã tiến hành khử trùng, vệ sinh trường, lớp, đảm bảo 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai báo y tế theo quy định; xây dựng phương án xử lý trường hợp có sốt, ho hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.
Cô Đồng Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị tất cả các công tác phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh tất cả các lớp học cũng như khu vệ sinh, nhà ăn bán trú. Trường đã xây dựng kế hoạch sát khuẩn đo thân nhiệt cho các em bằng 6 cổng, bố trí mỗi khối 1 cổng riêng. Trường đã sắp xếp thời gian tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. Hiện nay nhà trường không tổ chức các hoat động tập trung đông người như chào cờ, các hoạt động ngoại khóa chủ yếu là các em sinh hoạt lại lớp và học tập vui chơi trong lớp”.
Cô giáo Phan Thị Lợi- Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, Tp.Pleiku cũng cho biết: “Trường Mầm non Hoa Phượng trẻ rất là nhỏ chưa tự bảo vệ được mình nên chúng tôi chuẩn bị phòng chống dịch tốt nhất cho trẻ. Trong lớp trang bị mỗi lớp 1 máy đo thân nhiệt có vấn đề gì sẽ báo y tế phường, có phòng cách ly, chuẩn bị 1 phòng y tế trong trường. Khi trẻ quay lại trường có rất nhiều khó khăn vì trẻ nhỏ, khóc, phải nâng cao nguồn dinh dưỡng cho trẻ nữa thì trường phải chuẩn bị thực phẩm tươi, ngon, kiểm tra kỹ lưỡng để đưa vào bữa ăn cho trẻ”.
Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát do đó việc cho trẻ đi học lại trong thời điểm này đã được các bậc phụ huynh đồng tình và yên tâm với công tác phòng, chống dịch được triển khai ở các trường học .
Anh Nguyễn Duy Tùng- Phụ huynh nói: “Sau thời gian nghỉ dịch vừa rồi ở nhà trông cháu vất vả hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ có công văn của Ủy ban mình cho cháu đi học lại, /thời điểm này yên tâm khi đi cũng thực hiện đúng 5k chấp hành nghiêm túc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn”.
Trong tuần đầu học sinh đi học trở lại, các trường phải tập trung ổn định nề nếp, củng cố lại kiến thức cho học sinh với tinh thần vừa chống dịch tốt trong tình hình mới vừa đảm bảo công tác dạy và học để hoàn thành kế hoạch năm học./.
Nhóm PVTS