Học sinh Gia Lai mô phỏng Hội nghị Liên hiệp quốc

Cập nhật 28/8/2020, 14:08:33

Nhằm thỏa mãn niềm đam mê học hỏi những kiến thức xã hội bổ ích, đặc biệt là tạo một môi trường để học sinh trải nghiệm, thể hiện khả năng hùng biện, tranh biện bằng tiếng Anh; một nhóm các bạn trẻ thuộc Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku phối hợp với các em sinh viên Gia Lai đang theo học ở các thành phố lớn tổ chức hoạt động “Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc”. Đây là mô hình đã được các em học sinh, sinh viên ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện. Tại Gia Lai hoạt động này vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, với sự cố gắng của mỗi bạn trẻ, chương trình đã trở thành một sân chơi trí tuệ thú vị, hấp dẫn.

Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc còn được gọi là MUN. Theo đó, thành viên tham dự sẽ đóng vai các đại biểu đại diện cho những quốc gia trên thế giới để cùng tham gia tranh luận những vấn đề mang tính toàn cầu, từ đó rút ra giải pháp phù hợp, tối ưu nhất. Điều thú vị ở hoạt động này là tất cả các em chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, với khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng như sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung hùng biện, tranh biện, không khí của chương trình diễn ra ngày càng sôi nổi.

Em Nguyễn Trọng Hoàng – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku nói: “Ở Pleiku cũng như tỉnh Gia Lai chúng em ít có cơ hội giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy. Và Hùng vương Mun là cơ hội, điều kiện để chúng em có thể phát triển được kỹ năng đó. Chúng em học được cách các bạn diễn đạt được các ý tưởng, các quan điểm của mình bằng tiếng Anh như thế nào để thuyết phục được các bạn khác”.

Em Nguyễn Mai Linh – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Đây là năm thứ 3 chúng em duy trì hoạt động này. Mục đích mà chương trình của chúng em muốn hướng tới là các bạn có cơ hội cọ xát, trao đổi tiếng Anh với nhau vì ngôn ngữ này ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu trên thế giơi. Hai ngày thôi nhưng các bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Chủ để tranh luận của Hùng vương Mun lần này là: Gia tăng nỗ lực toàn cầu trong việc bài trừ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và Tiến tới sự hợp pháp hóa mối quan hệ đồng giới. Trao đổi, tranh luận những vấn đề mang tính quốc tế này, không chỉ thể hiện  khả năng nói tiếng Anh lưu loát mà trên hết còn cho thấy sự hiểu biết, trình độ  kiến thức sâu rộng của mỗi em. Ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng được các thành viên trong nhóm trao dồi, học hỏi.

Thạc sỹ Tạ Ngọc Thinh – Giám đốc TT khảo thí TA ủy quyền VN552, Đại học Cambridge cho biết: “Tôi đánh giá rất cao hoạt động này. Các em tự do thể hiện chính kiến về các vấn đề mang tính quốc tế. Với chương trình như thế này trình độ tiếng anh của các em học sinh sẽ được nâng lên rất nhiều, mặc dù các giải pháp chưa có thể áp dụng thực tế. Tuy nhiên đó là suy nghĩ của các em. Thiết nghĩ mô hình này nên nhân rộng để mang lại môi trường học tiếng anh, khả năng giao tiếp, trình bày của mình”.

Em Nguyễn Bảo Đan – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku nói: “Điều chúng em mong muốn  là tạo sự kết nối với các bạn trẻ để cùng phát triển. Chúng em học hỏi được cách tổ chức một chương trình, những vấn đề được trình bày đang nổi cộm sao cho các bạn. Chúng em học được cách tìm kiếm, huy động nhà tài trợ, quảng bá đến mọi người cùng biết đến”.

Với sức hấp dẫn, hoạt động còn thu hút học sinh từ các tỉnh thành khác như Quy Nhơn, Bến Tre. Sự kết nối đã được mở rộng thể hiện sự những bước đầu thành công của nhóm bạn trẻ tài năng này trên hành trình chinh phục những miền tri thức mới. Từ đó, mong muốn chia sẻ cho bạn bè cùng trang lứa và cộng đồng những giá trị tốt đẹp để cùng vươn xa, phát triển hơn nữa./.

Thanh Vui – KsorTuối

Trả lời