Lòng nhân ái, tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Noi gương Bác, thời gian qua, bên cạnh công việc, nhiệm vụ chuyên môn, nhiều cá nhân, tổ chức đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Thường vào thứ 6 hàng tuần, từ 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Tâm – Điều dưỡng đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật nấu những bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Thông thường, “Bữa sáng yêu thương” duy trì khoảng 100 suất ăn sáng mỗi tuần, tuy nhiên có thời kỳ cao điểm, nhóm nấu tới 200-250 suất ăn sáng. Những suất ăn sáng được trao tận tay, cùng những lời thăm hỏi, động viên đã giúp những người bệnh cảm thấy ấm lòng hơn.
Anh Đinh Huy – Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa bày tỏ: “Hôm nay được phát cháo hỗ trợ nên thấy rất vui, rất cảm ơn.”
Điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm – Trung tâm Y tế huyện Ia Pa cho biết: “Tôi thấy người bệnh họ vô đây chủ yếu là những người già, trẻ em lại là người DTTS mà khoảng 85% họ thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bản thân cũng là người cũng đã từng đi viện nên cũng sẽ thấy được cảnh khi nhận được 1 hộp cháo tuy nhỏ nhưng sự yêu thương, sẻ chia; trong đó sẽ ấm lòng hơn//Tôi cũng là điều dưỡng của bệnh viện, cũng làm mảng công tác xã hội, qua Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đối với ngành Y tế thì sẽ có 12 Điều y đức, qua đó tôi cũng muốn áp dụng, vận dụng vào trong thực tế để mình làm được điều gì đó dù nhỏ.”
Học tập lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2021, anh Nguyễn Vũ Phú Trường đã bén duyên với công tác thiện nguyện và giữ vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Phú, TP. Pleiku. Ngay khi bắt đầu với công việc, tháng 7 năm 2021 anh Trường đã thành lập Câu lạc bộ “Shop 0 đồng” với mong muốn trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những trường hợp cần được giúp đỡ.
Chính bằng tấm lòng nhân ái ấy, nhiều năm qua, anh Trường đã tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Anh cùng các thành viên của CLB “Shop 0 đồng” đã đóng góp và vận động đóng góp tiền cùng các phần quà ý nghĩa, thiết thực để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi. Từ đầu năm đến nay, anh Trường đã tổ chức được 10 chương trình thăm, tặng quà người dân tại các thôn, làng đặc biệt khó khăn với kinh phí khoảng 70 triệu đồng.

Ông M Lưng – Làng Hlang, xã Hnol, huyện Đak Đoa nói: “Làng cũng khó khăn, nhóm từ thiện của anh Trường cũng tới giúp đỡ làng 3,4 lần rồi. Tặng quà, cho gạo, hàng thiết yếu, làng cũng rất mừng và phấn khởi.”
Anh Nguyễn Vũ Phú Trường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Phú, TP. Pleiku cho biết: “Học tập từ tấm lòng của Bác thì bản thân tôi cũng cố gắng làm những điều có ích. Từ năm 2021 đến nay, tôi đã tổ chức được các chương trình như “Nấu ăn cho em”, cũng như tổ chức Trung thu tại các huyện lân cận TP. Pleiku …Trong thời gian tới, tối cũng mong muốn được kết nối được với nhiều nhà hảo tâm hơn để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.”
Tấm lòng nhân ái, bao dung, tình yêu thương con người bao la là một trong những giá trị tinh thần to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Tâm và anh Nguyễn Vũ Phú Trường là những tấm gương bình dị học Bác về lòng nhân ái. Từ những việc làm đơn giản nhưng đã góp phần nhân rộng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống trong cộng đồng, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc ta.
Linh Chi – Minh Trung