Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh hưởng ứng thực hiện. Từ đó đã xuất hiện nhiều cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội; là tấm gương sáng về nhiều lĩnh vực trong cộng đồng, trong đó có cựu chiến binh Hoàng Văn Tứ – Chủ nhiệm CLB Sản xuất, kinh doanh giỏi xã Hòa Phú, huyện Chư Păh.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Tứ quê ở tỉnh Ninh Bình. Năm 2002, sau một lần vào thăm người thân tại Gia Lai, CCB Hoàng Văn Tứ nhìn thấy tiềm năng phát triển kinh tế nên đã quyết định định cư và kinh doanh buôn bán cây giống tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh. Hiện nay, gia đình ông có vườn cây giống hơn 6 sào chủ yếu là cây cao su và cây ăn trái. Chất lượng cây giống tốt, khi tới mua hàng còn được CCB Hoàng văn Tứ tư vấn kỹ lưỡng về kỹ thuật nên vườn cây giống của ông được nhiều người dân trên địa bàn tin tưởng ủng hộ. Một năm thu nhập của gia đình từ vườn cây giống đạt khoảng 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng.
CCB Hoàng Văn Tứ – Chủ nhiệm CCB Sản xuất, kinh doanh giỏi xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Tôi nhìn thấy được vùng đất Tây Nguyên rất màu mỡ mà cây phát triển nông nghiệp thì bà con đang cần thì tôi bàn với gia đình quyết định vào Tây Nguyên. Vào đây thì chúng tôi chủ yếu sản xuất cây giống để phục vụ bà con. Trong những khi bà con không có tiền mua cây cũng tôi vẫn phục vụ cho bà con, đến mùa có tiền thì lại hoàn trả cho tôi, tôi không lấy lãi của bà con. Và tôi sẽ tạo điều kiện cho bà con ở trong làng là làm ngày công 200.000/ ngày, làm thêm nữa tôi trả 250.000 bà con cứ thế là ra làm. Làm cho tôi thì tôi còn hướng dẫn kỹ thuật để bà con làm ở nhà, rồi còn nhân rộng ra cho các làng khác, họ làm theo kỹ thuật tôi chỉ, họ thấy cây phát triển tốt …”
Anh Rơ Chăm Than – Làng Bắc, xã Ia Khương, huyện Chư Păh chia sẻ: “Tôi làm việc tại chỗ chú Tứ cũng được 1 năm rồi, thu nhập hàng tháng cũng được 4, 5 triệu cũng đủ để trang trải cuộc sống, kinh tế gia . Ở đây còn được chú dạy cho kỹ thuật trồng trọt.”
Không chỉ là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, với vai trò là Chủ nhiệm CLB CCB Sản xuất kinh doanh giỏi xã Hoà Phú, CCB Hoàng Văn Tứ gương mẫu tham gia nhiệt tình các hoạt động công tác hội tại địa phương. Hàng năm, đều đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua của hội; tích cực tham gia phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên”; thường xuyên vận động người dân xung quanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp đỡ những gia đình hội viên cựu chiến binh và nhân dân tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, như chia sẻ về kỹ thuật, cách làm kinh tế hộ gia đình, cho mượn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhạn xét: “Về mô hình của đồng chí Hoàng Văn Tứ thì rất có hiệu quả, thứ 1 là về kinh tế gia đình, thứ 2 đồng chí thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên và người dân trên địa bàn về trồng và chăm sóc cây trồng. Quá trình trồng cây giống, đồng chí cũng xuống tận vườn hướng dẫn cho bà con. Qua đánh giá, cây giống đồng chí Tứ cung cấp cho bà con nông dân đều rất hiệu quả.
Thành công trong phát triển kinh tế và quan tâm giúp đỡ mọi người, cựu chiến binh Hoàng Văn Tứ đã góp phần vào việc phát triển kinh tế tại địa phương, tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Linh Chi – Huy Toàn