Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa nhiều loại giống mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với trồng cây công nghiệp dài ngày của gia đình chị Hoàng Thị Trinh, ở thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa là một điển hình, được nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm.
Năm 1998, vợ chồng chị Hoàng Thị Trinh từ Hải Dương đến Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa để sinh sống và lập nghiệp. Thời gian đầu cuộc sống của vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ chăm chỉ làm ăn và chi tiêu hợp lý, dần dần vợ chồng chị cũng đã có vốn tích lũy mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Qua tìm hiểu, học hỏi, thấy mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao chị đã áp dụng làm theo. Đến nay trên 1,2 ha cây ăn quả gồm nhãn lồng Hương Chi, vú sữa Hoàng kim và sầu riêng Musang King của gia đình chị Trinh mỗi năm cho thu trên 10 tấn quả, với giá bán tại vườn từ 18.000đồng/kg đến 20.000 đồng/kg đối với nhãn và 50.000 đồng/kg đối với vú sữa Hoàng kim, cộng với nguồn thu từ 1,6ha cà phê, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu về từ 250 đến trên 300 triệu đồng.
Chị Hoàng Thị Trinh, Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Gia đình tôi thì cũng mạnh dạn trồng tái canh cây cà phê, nhãn, vú sữa Hoàng Kim và sầu riêng Musang King thì trong các loại cây trồng thì tôi thấy hiệu quả nhất là cây vú sữavà nó rất dễ chăm sóc, hoa của nó thì ra quanh năm và đặc biệt là mình không phải chăm sóc nhiều quả rất là sai, quả khi chín có màu vàng rất là đẹp và trên thị trường thì tôi đã bán 50.000đồng/kg và không có để bán, chỉ cần đăng lên trang là có người đặt hàng mua chữ không phải ngồi chợ để bán, tôi dự định năm tới sẽ mở rộng diện tích trồng vú sữa Hoàng Kim”.
Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, chị Trinh còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cho bà con trong thôn và người dân ở các địa phương khác khi đến tham quan, học tập kinh nghiệm từ mô hình sản xuất của gia đình, nhất là kỹ thuật trồng, chăm sóc cây nhãn Hương chi và vú sữa Hoàng Kim để cùng nhau vươn lên trong phát triển kinh tế.
Bà vũ Thị Diệu Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Krong, huyện Đak Đoa cho biết: “Mô hình của chị Trinh thì chủ yếu là trồng cây vú sữa Hoàn Kim thì cây vú sữa Hoàng Kim trên địa bàn xã là một cây trồng nhưng dễ trồng dễ chăm sóc mà nhưng lại mạng lại hiệu quả thu nhập cao cho hộ gia đình thời gian tới hội sẽ phối hợp cho hội viên tham quan học hỏi để nhan rộng”.
Có thể nói, những tấm gương nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả như chị Trinh thật đáng trân trọng và cần được hỗ trợ để nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển bền vững./.
Phương An-Hồng Viên- Ngọc Định.