Hoàn thành nâng cấp tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Chư Prông.

Cập nhật 18/7/2015, 10:07:22

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Chư prông được khởi công xây dựng và tôn tạo lại vào đầu tháng 2/2014. Đến nay các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị các hoạt động tưởng niệm trong dịp 27.7.

 

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện ChưPrông được xây dựng tôn tạo với những hạng mục cơ bản gồm: Xây dựng mới nhà bia, tháp chuông, chòi vọng cảnh; đồng thời cải tạo nâng cấp toàn bộ phần sân và  nền; Nâng cao phần núi và cải tạo lại phần bia mộ; Lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tưới cỏ và hệ thống âm thanh. Theo kế hoạch công trình sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014, nhưng do trong quá trình thi công phát sinh và bổ sung thêm một số hạng mục nên đến nay công trình mới chính thức hoàn thành.

Ông Lê Văn Ba – Phó Phòng Lao động, Thương binh và  Xã hội  huyện Chư Prông cho biết: “ Nghĩa trang xây dựng được sự hỗ trợ kinh phí của Ngân hàng Công thương Việt Nam và trong quá trình thi công thì huyện thêm ngân sách để bổ sung một số hạng mục. Đến nay đã hoàn thành. Chúng tôi đang chuẩn bị các hoạt động tưởng niệm tại đây trong dịp 27.7 sắp tới”.

        Hiện nay huyện ChưPrông đang triển khai các hoạt động trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Cùng với các hoạt động của địa phương, thực hiện chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Trung tâm Viettel ChưPrông đã tiến hành đặt 1.700 bình bông sen trên các phần mộ liệt sỹ và sẽ tiến hành thắp nến tri ân trong dịp 27.7 sắp tới.

 Ông Đặng Thế Vĩnh – Giám đốc Trung tâm VietTel ChưPrông nói: “Thực hiện việc chỉ đạo của tập đoàn Viettel hỗ trợ trang bị bình bông cho nghĩa trang chung trên cả nước, đơn vị chúng tôi đã nhận và hoàn thành đặt các bình bông trên phần mộ; đồng thời chúng tôi nhận sẽ thắp hương các phần mộ vào dịp mồng 1 và rằm hằng tháng tại nghĩa trang”.

       Xây dựng tôn tạo lại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Chư prông là một việc làm ý nghĩa, đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện ước của cán bộ nhân và nhân dân các dân tộc huyện Chưprông, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước ta đối với những người con trên mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đến thăm viếng, ghi công các anh hùng liệt sỹ, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

 

 

V : Ngọc Ánh Q : Minh Trí

Trả lời