Từ ngày 8/4 đến ngày 21/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đợt giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đoàn giám sát do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.
Theo đó, Đoàn đã tiến hành giám sát ở 2 địa phương là TP.Pleiku và huyện Mang Yang, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Gia Lai và 3 sở của tỉnh là: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua giám sát cho thấy các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý tài sản, phương tiện và người lao động . Đặc biệt là thực hiện nghiêm và đảm bảo việc cắt giảm chi thường xuyên để phục vụ cho chi đầu tư phát triển. Qua đây, Đoàn giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã kiến nghị các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần bổ sung, làm rõ thêm số liệu để thể hiện rõ hơn kết quả, hiệu quả đạt được qua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, cần đánh giá, làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc để đoàn có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở kết quả của đợt giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ có kết luận gửi cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và báo cáo tổng hợp chung gửi lên cấp trên nhằm góp phần hoàn thiện các chính sách, quy định và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản ở các cấp./.
Đức Hải, Phi Long