Năm học 2020 – 2021 đã kết thúc theo cái cách mà có lẽ không ai mong muốn. Ngoại trừ học sinh khối lớp 12, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Gia Lai đều đã cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, để kết thúc năm học 2020 – 2021 thì các trường học vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết.

Trường quốc tế châu Á Thái Bình Dương APC Gia Lai – Tất cả 11 khối lớp trong trường đều đã kết thúc năm học sớm và bước vào kỳ nghỉ hè. Chỉ còn 44 học sinh khối lớp 12 vẫn đang tập trung cho giai đoạn ôn tập nước rút. Biên chế mỗi lớp trên dưới 20 em thuận lợi cho việc thực hiện quy định phòng chống dịch, nhờ đó tạo tâm lý an tâm hơn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi cam go trước mắt.
Em Nguyễn Hà Thương Thương, Học sinh lớp 12A1 Trường APC Gia Lai chia sẻ: “Trường hơi vắng vẻ nhưng chúng con cảm thấy an toàn và yên tâm hơn trong những ngày đến lớp. Với sự quan tâm của thầy cô vào BGH nhà trường đã luôn quan tâm và chăm sóc đến chúng con như chuẩn bị khẩu trang hay nước rửa tay để sát khuẩn đảm bảo sức khỏe cho chúng con. Hay sự chuẩn bị chu đáo giáo trình ôn tập nên chúng con rất yên tâm. Và mong rằng quá trình học của tụi con năm nay ko bị ảnh hưởng quá nhiều vì dịch”.
Không riêng các giáo viên dạy khối lớp 12, cả giáo viên và nhân viên của trường APC Gia Lai nói riêng và nhiều trường học khác vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành theo chỉ đạo của ngành. Từ chấm thi, hoàn thành sổ điểm cho đến thông báo điểm cho phụ huynh đều được hoàn thành với tinh thần khẩn trương. Việc kết thúc năm học khá đột ngột trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn biết là cần thiết song không tránh khỏi sự hụt hẫng cho các em học sinh và ngay cả các thầy cô giáo.
Thầy giáo Đặng Văn Cường, Trường APC Gia Lai cho biết: “Thầy cô và nhà trường đã chuẩn bị nhiều thứ cho các em có một kết thúc năm học tốt đẹp như lễ tổng kết, các lớp liên hoan. Nhưng do tình hình dịch bệnh, các em phải nghỉ ở nhà. Thôi thì các em có thể trao đổi với bạn qua zalo, messenger, hi vọng năm học sau sẽ tốt đẹp hơn”.
Hụt hẫng và nuối tiếc là tâm trạng chung của học sinh, nhất là học sinh cuối cấp. Với các bé mầm non 5 -6 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1, điều đó lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Vì vậy, công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong việc giải tỏa tâm lý cho các bé là vô cùng cần thiết. Một số trường học đã có những giải pháp để thực hiện điều này.
Chị Nguyễn Thị Diệu, 132A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku cho biết: “Lễ ra trường cho các cháu mình thấy rất tiếc vì nhà trường các cô chuẩn bị chu đáo nhưng do tình hình dịch bệnh buộc phải dừng lại . Ở nhà mấy ngày khi nghỉ học sớm do dịch bệnh thì các cháu rất buồn /được sự quan tâm có được việc ghi hình các tiết mục cho các cháu trước khi ra trường thì mình thấy rất vui, rất cảm ơn nhà trường đã tạo các cháu kỷ niệm buổi quay tạo kỷ niệm cho các cháu”.
Những tiết mục văn nghệ không được trình diễn trên sân khấu trong lễ tổng kết nhưng hình ảnh bên cạnh cô giáo và bạn bè trong những ngày cuối cùng của bậc học đầu đời chắc chắn là món quà tinh thần ý nghĩa giúp các bé hoàn chỉnh hành trang, tự tin hơn trước khi bước vào lớp 1. Bên cạnh đó, các trường có tổ chức mô hình bán trú cũng được Phòng GD – ĐT thành phố Pleiku chỉ đạo khẩn trương hoàn tất việc trả lại tiền ăn trong tháng 5 cho phụ huynh.
Cô giáo Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng, Tp.Pleiku chia sẻ: “Đó là sự nuối tiếc và vội vàng cho cả cô và trò. Để cho các cháu có những chia sẻ và kỷ nghiệm với nhau trong thời gian nghỉ học Nhà trường chỉ đạo GV đôn chương trình, nhất là với các cháu 5 -6 tuổi để bước vào lớp 1. Khi nhận nhiệm vụ như thế thì chúng tôi cũng kịp thời nhắc phụ huynh đóng tiền ăn và thanh toán mọi khoản dư trong tháng 5 . Còn về phần thưởng, giấy khen thì trong tuần tới trường sẽ mời phụ huynh để lên nhận quà cho các cháu”.
Một mùa hè khởi đầu bằng việc kết thúc năm học khá đột ngột chắc chắn không tránh khỏi những bâng khuâng nuối tiếc. Song nhìn lại những gì đã đạt được trong chặng đường 9 tháng vừa qua, có lẽ bản thân mỗi thầy cô giáo, mỗi em học sinh và các bậc phụ huynh không khỏi tự hào vì những nỗ lực cho một năm học đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa học tập vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đó sẽ động lực để ngành GD – ĐT Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021./.
Hòa Giang – Bá Bính