Hoàn tất công tác đền bù, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ công trình thủy điện An Khê – KaNak

Cập nhật 09/1/2016, 09:01:15

Công trình thủy điện An Khê – KaNak được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng, chính thức khởi công từ tháng 11 năm 2005. Để dự án được thực hiện, chủ đầu tư đã phải thu hồi trên 3 nghìn ha đất của 1.212 hộ dân tại huyện Kbang. Việc thu hồi đất của người dân đã được thực hiện nhanh chóng sau khi thủy điện bắt đầu khởi công nhưng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì phải mất 10 năm sau mới được hoàn tất. 

 

 Việc hoàn tất công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện An Khê – KaNak có ý nghĩa rất lớn đối với huyện Kbang .

Sau gần 10 năm kéo dài thì đến cuối tháng 12 năm 2015, chủ đầu tư Dự án công trình thủy điện An Khê – Kanak là Ban quản lý dự án thủy điện 7 mới hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng từ công trình. Việc chủ đầu tư chậm chạp trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, cũng như việc những chính sách bồi thường, hỗ trợ không nhất quán, thường xuyên có sự thay đổi không chỉ làm ảnh hưởng đến công tác ổn định đời sống cho người dân, gây đau đầu cho các cấp chính quyền mà còn gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Do vậy, việc hoàn tất công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện An Khê – KaNak có ý nghĩa rất lớn đối với huyện Kbang .

Ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai nói: “Nói chung là việc đền bù, tái định cư của người dân khu vực thủy điện kéo dài quá lâu, gây đau đầu cho địa phương chúng tôi. Vì những chính sách liên tục thay đổi, không thỏa đáng. Đến nay nhờ có các bộ ngành TW, sự chỉ đạo trực tiếp từ UBND tỉnh mà vấn đề đã căn bản được giải quyết đến 99%”.

Tính đến cuối năm 2015, Ban Quản lý dự án thủy điện 7 đã xây dựng trên địa bàn huyện K Bang 5 khu, điểm tái định cư nằm tại 2 xã Đăk Smar và Lơ Ku cho gần 500 hộ di chuyển ra khỏi vùng lòng hồ. Các khu, điểm tái định cư được đầu tư về kết cấu hạ tầng, đảm bảo sinh hoạt của người dân như: Đường, trường học, trạm y tế, điện nước sinh hoạt, đồng thời người dân được cấp đất sản xuất đầy đủ…Cùng với đó, trên 580 tỷ đồng hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng đã giải ngân xong, chấm dứt chuỗi ngày dài chờ đợi của người dân và chính quyền địa phương.

         “Dân làng ra đây ở thì đã có nhà cửa ổn định, kiên cố rồi, không cần lo lắng về nhà ở nữa. Chỉ có đất sản xuất và nước sinh hoạt thì còn hơi thiếu thôi, mình cũng mong địa phương sớm giải quyết để bà con yên tâm sinh sống và làm ăn”. Anh Đinh Siết, Làng Chợt, xã Lơ ku, huyện Kbang, Gia Lai nói.

Có thể nói, sau khi hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Thủy điện An Khê – KaNak, hàng ngàn hộ dân trong những khu tái định cư đã có thể căn bản ổn định cuộc sống. Mặc dù chậm trễ, nhưng đây là cả một sự nỗ lực không nhỏ từ các cấp,các ngành nhằm đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân từ khi có công trình thủy điện. /.

 

Ngọc Hà- Minh Lý- Viễn Khánh

Trả lời