Quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng chính là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc để bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân của mỗi người dân Việt Nam đối với những hi sinh, đóng góp và cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương cho nền độc lập, tự do của nước nhà hôm nay. Với truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công cách mạng đã được các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện với sự chung tay của cộng đồng; góp phần sẻ chia khó khăn và chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công.

Đã có 2.390 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho các đối tượng chính sách cũng như thân nhân gia đình Liệt sỹ được hưởng lợi với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng
Mang trong mình vết thương của một thời đạn bom khi tham gia làm y tá nơi chiến trường, giờ đây mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe của bà Phan Thị Lộc hiện đang sống tại xã An Phú, TP.Pleiku lại yếu hơn. Thế nhưng với bà, niềm vui ở cái tuổi 74 của một bệnh binh đó là còn được sống cùng con cháu, còn được lo nhang khói cho chồng và người em chồng là liệt sĩ. Hy sinh tuổi xuân cho những năm tháng nơi chiến trường, giờ đây ở cái tuổi xế chiều, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những bệnh binh như bà vô cùng ý nghĩa và giá trị mà khó có thể diễn tả hết được bằng lời.
Bệnh binh Phan Thị Lộc – Xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà thì nói chúng tôi rất mừng; vì mình già, không biết đến bao giờ mới làm được nhà như thế này. Ít nhiều gì cũng rất quý vì không biết mình còn sống bao lâu, vài năm nữa bà mất đi thì con cháu cũng có chỗ ở ổn định”.
Với mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh không còn hộ chính sách nghèo khó khăn về nhà ở; trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đã có 2.390 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho các đối tượng chính sách cũng như thân nhân gia đình được hưởng lợi với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng. Ngoài ra thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đã có 352 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và trao tặng cho các gia đình chính sách có công với cách mạng khó khăn về nhà ở tại các địa phương trong tỉnh với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ để xây mới và sửa chữa hơn 1.220 nhà ở cho hộ người có công với cách mạng với số tiền cam kết ủng hộ hơn 46 tỷ đồng. Đồng thời, UBMTTQVN tỉnh cũng đã xuất 03 tỷ đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội hỗ trợ sửa chữa 150 căn nhà.
Ông Ksor Wan – Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, thôn Ia Peng, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Được hỗ trợ xây dựng nhà ở tôi vui lắm. Rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến những gia đình chính sách khó khăn như gia đình tôi”.
Mục tiêu, kế hoạch đã hoàn thành và đến cuối năm 2019 vừa qua, Gia Lai đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách. Hỗ trợ xây dựng nhà ở nói riêng và chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công nói chung chính là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau./.
Mỹ Tiến – Minh Trí – CTV Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)