Hỗ trợ sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả để giảm nghèo bền vững

Cập nhật 17/11/2023, 16:11:42

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, việc hỗ trợ sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai thông qua nhiều chương trình, dự án. Nhờ đó đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo.

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, phường An Phước, thị xã An Khê đã hỗ trợ sinh kế cho 13 hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương. Mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò sinh sản trị giá 14 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung của Tiểu dự án 1 của Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 60% số tiền mua bò được Nhà nước hỗ trợ, còn lại 40%  được người dân đối ứng trả xoay vòng trong thời gian 36 tháng. Với sự hỗ trợ này đã giúp các hộ nghèo và hộ cận nghèo như gia đình chị Đặng Thị Minh Thư có thêm động lực để cố gắng phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Đặng Thị Minh Thư – Tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê chai sẻ: “Nói chung cũng khó khăn, muốn mua con bò đâu phải chuyện dễ; thành ra bây giờ phường hỗ trợ bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Nuôi bò để sinh sản, mình nuôi mà sinh được bò cái thì mình để làm giống, nhân giống lên; còn bò đực thì mình nuôi lớn lớn rồi mình bán.”

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nhiều mô hình giảm nghèo ở các địa phương cũng đã được nhân rộng, giúp hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS nghèo mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

 Tại xã Lơ Pang của huyện Mang Yang, từ mô hình trồng rừng được Hội LHPN xã phát động triển khai thực hiện đầu tiên ở làng Roh vào năm 2021 với diện tích 1,2 ha keo; đến nay mô hình đã được nhân rộng tại ở làng Hlim và làng Chup với tổng diện tích gần 05 ha. Nguồn thu từ mô hình này không những giúp hội viên, phụ nữ các làng tăng thu nhập cho gia đình; mà còn được dùng để gây quỹ hỗ trợ những hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình với mục tiêu giảm nghèo.

Chị Neng – Chi hội trưởng phụ nữ làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Trồng mỳ cũng đã lâu năm rồi, đất nó cũng đã hơi bị không tốt. Giờ mình chuyển sang trồng rừng để sau này mình thu hoạch nhiều hơn trồng mỳ chuyển sang trồng rừng này chắc sẽ được phát triển hơn.”

Chị Lê Thị Toàn – Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Đối với mô hình trồng rừng này thì bước đầu thay đổi nhận thức cho chị em về tính tập thể. Thì trong CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS”, Hội LHPN xã sẽ thường xuyên nắm bắt những thông tin từ chị em hội viên để có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đặc biệt thì gia đình nào cũng có diện tích trồng mỳ, mà trồng mỳ trước đây là cho năng suất cao nhưng hiện nay thì cho năng suất rất thấp; thì vận động chị em hội viên chuyển đổi từ diện tích trồng mỳ sang trồng rừng trong dân để giúp hội viên có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023,  các địa phương đã đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo thông qua nhiều mô hình, cách làm thiết thực. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo; cũng như những mô hình kinh tế hay, hiệu quả, những cách làm mới để học và làm theo.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời