Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Cập nhật 06/4/2021, 07:04:25

Nhằm tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế, ngày càng nâng cao thu nhập và đời sống, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều cách làm thiết thực và ý nghĩa. Nhờ vậy đã giúp chị em gây dựng kinh tế gia đình vững chắc, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hơn 2 năm nay, gia đình chị Huỳnh Thị Ngọc Sen ở Tổ 4, phường Yên Thế đã mạnh dạn đầu tư nhà lồng rộng hơn 500 m2 để trồng các loại hoa cắt cành như: Cúc, Thạch thảo, Vạn thọ…. Chị Sen cho biết:  So với trồng cà phê thì thu nhập từ trồng hoa ổn định và công lao động nhàn hơn, bình quân mỗi tháng gia đình chị có nguồn thu hơn 5 triệu đồng từ việc bán hoa trong vườn. Hơn thế nữa thì chị còn có thời gian rảnh để làm các công việc khác và chăm sóc gia đình. Và đây cũng chính là lý do để gia đình chị quyết tâm đầu tư cho vườn hoa một cách bài bản hơn nhằm nâng cao thu nhập trong thời gian đến.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Sen – Phường Yên Thế, TP.Pleiku nói: “So với làm cà phê thì trồng hoa cho thu nhập cao và ổn định hơn và mình ổn định được chi tiêu. Hoa nhà lồng làm bền, đẹp, mình có thể làm cả năm luôn. Nếu có nguồn vốn thì nâng cấp hệ thống tưới tự động và phía trên làm thêm dâu tây nữa”.

Bằng khả năng của mình cộng với nguồn tài chính của gia đình, thời gian qua, các chị em thuộc Hội LHPN phường Yên Thế, TP.Pleiku đã đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế từ việc trồng trọt, chăn nuôi với quy mô nhỏ, lẻ tại gia đình. Với gia đình chị Trần Thị Oanh thì chọn mô hình nuôi gà thả vườn Bình Định với quy mô từ 1.500 đến 2.000 con mỗi lứa. Kiến thức từ nghề thú y cộng với kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 10 năm nuôi gà thả vườn, chị kiên trì gắn bó với công việc tại gia này. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chính là nguồn vốn đầu tư và đầu ra chưa được ổn định bởi phần lớn là bán nhỏ, lẻ.

Chị Trần Thị Oanh – Tổ 4, phường Yên Thế, TP.Pleiku chia sẻ: “Thuận lợi là làm tại nhà, có thời gian đưa con đi học. Khó khăn là về kinh tế, quy mô mình chưa được hiện đại nên cần được hỗ trợ, giúp đỡ”.

Thời gian qua, ngoài việc tạo điều kiện để chị em học hỏi kinh nghiệm sản xuất, Hội LHPN phường Yên Thế, TP.Pleiku còn hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình. Qua đó giúp chị em có thêm vốn liếng đầu tư để trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán.

Bà Vũ Thị Sim – Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, TP.Pleiku cho biết: “Hàng năm, hội hướng dẫn chị em làm hồ sơ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi. Thời gian qua hướng dẫn 7 hồ sơ và 1 chị được tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp rất hiệu quả. Hiện tại TP.Pleiku đã duyệt 2 hồ sơ, trong thời gian tới làm 3 hồ sơ nữa. Hội tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật, giúp chị em tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển để phát triển kinh tế. Qua theo dõi thì thấy chị em sử dụng nguồn vốn đó rất hiệu quả”.

Cần cù, chịu khó lao động, sản xuất, các hội viên phụ nữ thuộc Hội LHPN phường Yên Thế, TP.Pleiku đã và đang tranh thủ tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn vay một cách hiệu quả nhằm đầu tư cho sản xuất một cách bài bản hơn. Qua đó, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc./.

Thiên Thanh, Kim Châu, Huy Toàn

Trả lời