Đê Pral và Đê Sơmei là 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa. Qua rà soát thực tế đời sống, sản xuất của người dân địa phương, nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội ở 2 làng này đang được đặc biệt quan tâm.

Con đường mới nối từ trung tâm xã đến tận 2 làng Đê Pral và Đê Sơmei hoàn thành vào cuối năm 2017 đã mang lại niềm vui cho 280 hộ đồng bào Ba Na nơi đây. Có con đường mới không chỉ giúp người dân đi lại, mua bán, vận chuyển nông sản thuận lợi mà sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn này.
Chị Ra – Làng Đê Pral, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa nói: “Trước kia con đường đi lại quá khó khăn, trời mưa đường trơn không đi được, ai cũng bị trượt xe hết. Bây giờ Nhà nước mới đầu tư làm con đường này thuận lợi lắm bà con rất phấn khởi”.
Thêm niềm vui đến với người dân ở 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Sơmei khi các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt đang được quan tâm đầu tư. Trước đây khu vực này thiếu nước sinh hoạt do đỉnh đồi cao so với đập thủy lợi, bây giờ không còn cảnh phải đi lấy nước ở xa, bể nước mới được huyện đầu tư đã đưa nước về tận làng phục vụ cho gần 100 hộ dân ở làng Đê Pral.
Em Chăn – Làng Đê Pral, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa cũng nói: “Hồi trước chưa có bể nước em phải xuống dưới kia đi lấy nước mang về nhà xa xôi. Bây giờ em đỡ vất vả rồi. Bà con rất vui”.
Trong tổng số gần 280 hộ đồng bào Ba Na ở làng Đê Pral và Đê Sơmei thì đã có trên 50% là hộ nghèo. Từ thực tế đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, huyện Đak Đoa đã tiến hành khảo sát và có kế hoạch cụ thể giúp nhân dân 2 làng từng bước nâng cao đời sống, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Cao Thuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa cho biết: “Huyện cũng quan tâm đối với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã. Cuối năm 2017 tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cho tuyến đường từ trung tâm xã vào 2 làng với kinh phí tương đối lớn 10 tỷ đồng. Trong 2 năm 2018-2019 huyện có chủ trương xây dựng kế hoạch đầu tư cho làng dự kiến số tiền gần 4 tỷ đồng. Năm 2018 trước mắt đầu tư kênh mương, làm đường nội đồng đảm bảo việc vận chuyển lương thực thực phẩm cho nhân dân, thứ 2 chuyển đổi cây trồng để đảm bảo từng bước nâng cao nhận thức của người dân để cuộc sống ngày càng được nâng lên”.
Để hỗ trợ phát triển kinh tế ở 2 làng đặc biệt khó khăn này, vấn đề trọng tâm là thay đổi tập quán, thói quen canh tác, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân. Hiện các chương trình hỗ trợ cây, con giống, xây dựng các mô hình sản xuất đang được triển khai tại 2 làng, giúp người dân phát huy vai trò chủ động trong phát triển kinh tế gia đình để từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững./.
Kim Châu, Lệ Xuân, Minh Trí